1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney muốn trở thành đội trưởng chính thức của ĐT Anh

(Dân trí) - Phát biểu sau trận đấu, Rooney bày tỏ vinh dự khi mang băng thủ quân ĐT Anh nhưng hơn thế, anh còn muốn sẽ chính thức đón nhận vinh dự cao quý này (thay vì tạm thời như ở giai đoạn này).

Trong lần thứ 2 có vinh dự đeo băng thủ quân ĐT Anh, Rooney đã chơi một trận đấu xuất thần và đóng góp 2 bàn thắng trong chiến thắng 5-0 của Tam sư trước “chú lùn” San Marino.

 
Rooney đã thi đấu tuyệt hay trong lần đầu tiên đeo băng đội trưởng tại Wembley
Rooney đã thi đấu tuyệt hay trong lần đầu tiên đeo băng đội trưởng tại Wembley
 

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo của MU bày tỏ vinh dự khi mang băng thủ quân ĐT Anh nhưng hơn thế, anh còn muốn sẽ chính thức đón nhận vinh dự cao quý này (thay vì tạm thời như ở giai đoạn này).

Rooney cho biết: “Nếu bạn có cơ hội làm thủ quân ĐTQG, tôi nghĩ bạn nên đón nhận vinh dự đó bằng cả hai tay. Trong tương lai, tôi hy vọng điều đó sẽ đến với mình nhưng hiện tại, Steven Gerrard vẫn là thủ quân của chúng tôi”.

Mặc dù trước đó Rooney có vinh dự đeo băng đội trưởng trong trận đấu với Brazil nhưng lần đầu tiên “chàng Sherk” được trao vinh dự này trong trận đấu ở “thánh địa” Wembley. Chia sẻ thêm về cảm giác này, Rooney nói: “Được dẫn dắt đội tuyển, nhìn lên khán đài trong sự cổ vũ của đám đông CĐV, đó là cảm giác tuyệt vời đối với tôi. Đeo băng thủ quân và thi đấu ở Wembley, đó là vinh dự lớn nhất trong đời tôi”.

Trong đêm tuyệt diệu này, Rooney đã “tặng” CĐV đội nhà một cú đúp vào lưới San Marino. Điều này đã giúp “sát thủ” của MU có được 31 bàn thắng cho ĐTQG, vượt lên trên những huyền thoại như Sir Tom Finney, Nat Lofthouse hay Alan Shearer để vượt lên xếp thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Anh.

H.Long