1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ronaldo: "200 nghìn bảng/tuần vẫn… ít"

(Dân trí) - Cristiano Ronaldo đang đòi nhận được nhiều tiền hơn nữa từ Real Madrid trước khi quyết định ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục thế giới, chào từ biệt Manchester United.

Theo thỏa thuận tuần trước giữa hai CLB, thương vụ Ronaldo sẽ có phí chuyển nhượng lên đến 80 triệu bảng, đồng thời CR7 sẽ được hưởng mức lương tuần 200 nghìn bảng sau thuế.

 

Với mức lương siêu khủng như vậy, Ronaldo chắc chắn trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên, siêu tiền vệ 24 tuổi người Bồ Đào Nha giờ còn muốn CLB Hoàng gia trả anh thêm tiền kiếm được từ bản quyền hình ảnh thương mại của mình.

 

Ronaldo: "200 nghìn bảng/tuần vẫn… ít" - 1

Quả bóng vàng 2008 chưa hài lòng với mức lương 200.000 bảng/tuần mà Real đề nghị

 

Được biết đàm phàn giữa Jorge Mendes - người đại diện của Ronaldo - và BLĐ Real vẫn đang gặp bế tắc về điều khoản tài trợ cá nhân và hợp đồng thương mại, gồm tiền bán áo thi đấu. Mendes muốn Real phải trả cho Ronaldo 55% lợi nhuận mà chính cầu thủ mang về cho CLB.

 

Kaka đã gia nhập Real từ AC Milan với giá 56 triệu bảng và chỉ được hưởng một nửa lợi nhuận mà mình có thể mang về cho CLB. Tính đến thời điểm hiện nay, đây cũng là mức ăn chia cao nhất một cầu thủ từng được hưởng tại Real.

 

Ronaldo hiện đã ký hợp đồng quảng cáo với các công ty như Nike và Banco Espirito Santo. Real không muốn phá vỡ tiền lệ để trả cao hơn định mức 50% lợi nhuận về bản quyền hình ảnh thương mại, nên họ đang tìm cách khác để tăng lương cho Ronaldo.

 

Báo giới Tây Ban Nha đưa tin, Ronaldo sẽ được tăng lương 25% sau mỗi mùa giải trong trường hợp Real phát triển được nhiều hơn các hợp đồng thương mại. Như vậy, anh có thể nhận được mức lương tuần 557 nghìn bảng trong năm cuối cùng của bản hợp đồng 6 năm.

 

Năm 2003, chủ tịch Perez đã đưa David Beckham gia nhập “dải ngân hà” Madrid từ Man United và đã giúp CLB Hoàng gia trở thành đội bóng giàu nhất thế giới. Khi đó, các hợp đồng thương mại của Real Madrid đã tăng hơn 600% nhờ bản quyền hình ảnh của Beckham.

Hoàng Hiệp