1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ronaldinho tiếp tục được vinh danh tại FIFPro

(Dân trí) - Tiền vệ Barcelona Ronaldinho lần thứ hai liên tiếp được các đồng nghiệp trên toàn thế giới bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của năm.

Cách đây vài tháng, 43.000 cầu thủ thuộc FIFPro (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới) đã được mời bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng 2005/06 và đội hình tiêu biểu của năm.

 

Với số lượng phiếu bầu rộng rãi và mỗi cầu thủ thuộc FIFPro chỉ được một lần bỏ phiếu cho đồng nghiệp của mình nên giải thưởng FIFPro World XI được coi là một trong những giải thưởng cá nhân có uy tín nhất trong làng bóng đá thế giới.

 

Và cũng như mùa giải 2004/05, một lần nữa tiền vệ xuất sắc người Brazil Ronaldinho đã được vinh danh tại giải thưởng dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFPro 2006 khi nhận được số phiếu bầu cao nhất từ các đồng nghiệp.

 

Ronaldinho tiếp tục được vinh danh tại FIFPro - 1

FiFPro World XI, giải thưởng cá nhân uy tín hàng đầu
của làng bóng đá thế giới.

 

Ngay khi biết tin này, Ronaldinho đã ngỏ lời cám ơn tới các cầu thủ đã bỏ phiếu cho anh và cả những đồng đội tại Barcelona đã giúp anh có được thành công đó.

 

Anh nói: “Đây là một vinh dự to lớn đối với cá nhân tôi. Giải thưởng này đã giúp tôi có được động lực quan trọng trong những nổ lực cải thiện phong độ, đóng góp vào thành công trong tương của đội bóng nói riêng và của bóng đá nói chung”.

 

Rất tiếc trong lễ công bố giải thưởng được tổ chức tại Athens (Hy Lạp) vào đêm thứ Hai (6/11, theo giờ VN), do trục trặc trong khâu tổ chức nên Ronaldinho đã không kịp góp mặt để nhận giải thưởng cao quý này.

 

Phát ngôn viên BTC FIFPro cho biết: "Ban tổ chức FIFPro 2006 rất xin lỗi về điều đó. Chúng tôi sẽ tổ chức trao tận tay giải thưởng này cho người thắng cuộc trong thời gian sớm nhất và theo nghi lễ trang trọng nhất".

 

Cho dù bị chỉ trích rất nhiều do khởi đầu chậm chạp tại Barcelona và đặc biệt là tại World Cup 2006 nhưng với những đóng góp quyết định vào chiếc Cúp Champions League của đội bóng Barca vào tháng Năm vừa qua. 

 

Bên cạnh giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2005/06, FIFPro cũng đã xác định được đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng đã qua.

 

Và không quá ngạc nhiên khi có tới 7 cầu thủ được bầu chọn là những ngôi sao đã tỏa sáng trong VCK World Cup vừa qua.

 

Ronaldinho tiếp tục được vinh danh tại FIFPro - 2

Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2006 của FIFPro.

 

Với sự chắc chắn và đóng góp không nhỏ vào thành công tại ĐTQG Italia, Gianluigi Buffon đã nhận được tuyệt đa số phiếu vào vị trí thủ môn.

 

Ở hàng hậu vệ, Cannavaro dẫn đầu về số phiếu bầu bên cạnh người đồng đội Gianluca Zambrotta, trung vệ ĐT Pháp Lilian Thuram và đội trưởng Chelsea John Terry, người cũng được chọn vào đội hình này năm trước.

 

Hàng tiền vệ tiêu biểu tiếp tục hiện diện nhạc trưởng đã từ giã sân cỏ Zinedine Zidane bên cạnh sự xuất hiện của hai gương mặt mới Andrea Pirlo và tiền vệ Brazil Kaka, đều là cầu thủ đang chơi cho AC Milan.

 

Trên hàng công vẫn là hai gương mặt cũ Samuel Eto'o và Ronaldinho, các nhà vô địch Champions League cùng Barca. Chỉ có một gương mặt mới đó là tiền đạo Thierry Henry, á quân Champions League (cùng Arsenal) và thế giới (cùng ĐT Pháp).

  

Ngoài ra, tiền vệ đang chơi cho Barca Lionel Messi được trao giải thưởng Cầu thủ trẻ ấn tượng nhất của nămCristiano Ronaldo (Manchester United) giành giải Cầu thủ trẻ được yêu thích nhất.

 

Giải thành tựu của FIFPro năm nay được trao cho Samuel Eto’o với những đóng góp đặc biệt quan trọng trong nỗ lực chống phân biệt chủng tộc và cổ vũ phong trào bóng đá tại các nước châu Phi.

 

Giải thưởng Hòa bình FIFPro đã thuộc về CLB Barcelona khi dành logo quảng cáo trên áo để in chữ Unicef nhằm giúp đỡ nâng cao hình ảnh tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc trong các hoạt động xã hội.

 

Các giải thưởng năm của FIFPro

Cầu thủ xuất sắc nhất: Ronaldinho (Barcelona, Brazil)

 

Cầu thủ trẻ ấn tượng nhất: Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

 

Cầu thủ trẻ được yêu thích nhất: Cristiano Ronaldo (MU, Bồ Đào Nha)

 

Giải thưởng thành tựu: Samuel Eto’o (Barcelona, Cameroon)

 

Giải thưởng Hòa bình: CLB Barcelona (Tây Ban Nha)

 

Lê Trường