1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ronaldinho bất ngờ được triệu tập trở lại Selecao

(Dân trí) - Trong bản danh sách 23 cầu thủ được triệu tập nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu giữa đội tuyển Vàng - Xanh với kì phùng địch thủ Argentina vào ngày 17/11 tới, HLV Mano Menezes đã gây ngạc nhiên khi quyết định gọi lại “chàng vẩu” Ronaldinho.

Lần cuối cùng tiền vệ AC Milan được vinh dự khoác lên mình chiếc áo của ĐT Samba đã cách đây 1 năm rưỡi. Kể từ sau trận đấu với Peru trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ hồi tháng 4/2009 đó, Ronaldinho liên tục bị “lãng quên” trong các lần tập trung đội tuyển.

 

Kể cả khi đã thể hiện được một phong độ tuyệt vời ở mùa giải năm ngoái trong màu áo Rossonerri, HLV Carlos Dunga vẫn chẳng thèm “ngó ngàng” gì đến cựu tiền vệ của Barca trong “chuyến tàu” đến Nam Phi dự VCK World Cup 2010, bất chấp sự phản đối dữ dội của giới truyền thông cũng như người hâm mộ Brazil.

 

Ronaldinho bất ngờ được triệu tập trở lại Selecao - 1

Hình ảnh này sẽ được tái hiện ở trận đấu giữa Brazil và Argentina
 

 

Thế nhưng điều đó đã thay đổi từ khi tân HLV Menezes lên nắm quyền. Rút kinh nghiệm từ thất bại của Dunga, Menezes đã rất “dũng cảm” khi tiến hành một cuộc cách mạng ở ĐT Brazil và tuyên bố sẽ trao cơ hội cho bất kì ai có phong độ tốt cùng khát vọng cống hiến cho đội tuyển.

 

Chiến lược gia 48 tuổi này đã thực hiện đúng như lời khẳng định của mình khi quyết định trao cơ hội cho Ronaldinho sau những màn trình diễn khá thuyết phục của “số 80” ở Milan.

 

Cùng với Ronaldinho, ba đồng đội khác trong màu áo AC Milan là trung vệ Thiago Silva và bộ đôi trên hàng công Robinho, Alexandre Pato cũng có tên trong danh sách triệu tập lần này.

 

Danh sách cụ thể:

 

Thủ môn: Victor (Gremio) Jeferson (Botafogo), Neto (Atletico-PR)

 

Hậu vệ: Daniel Alves (Barcelona), Rafael (Manchester United), Adriano Correa (Barcelona), Andre Santos (Fenerbahce), Thiago Silva (Milan), David Luiz (Benfica)

Alex Costa (Chelsea), Rever (Atletico-MG)

 

Tiền vệ: Lucas (Liverpool), Ramires (Chelsea), Sandro (Tottenham), Jucilei (Corinthians), Douglas (Gremio), Philippe Coutinho (Inter), Ronaldinho Gaucho (Milan), Elias (Corinthians)

 

Tiền đạo: Robinho (Milan), Alexandre Pato (Milan), Andre (Dinamo Kiev), Neymar (Santos)

 

 

GK