1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Roland Garros 2020: Djokovic khởi động nhanh, Medvedev thua sốc

Phù Sa

(Dân trí) - Novak Djokovic bắt đầu chiến dịch chinh phục danh hiệu Roland Garros 2020 bằng chiến thắng 6-0, 6-2, 6-3 trước Mikael Ymer. Cú sốc lớn xảy ra khi hạt giống số 4 Daniil Medvedev sớm bị loại.

Chỉ ba tuần sau khi bị loại khỏi US Open vì lỗi đánh bóng trúng trọng tài dây, Djokovic đã trở thành với Grand Slam và anh thi đấu hoàn toàn tự tin trước khán giả tại Philippe Chatrier và thể hiện đẳng cấp vượt trội trước tay vợt trẻ người Thụy Điển Mikael Ymer.

Roland Garros 2020: Djokovic khởi động nhanh, Medvedev thua sốc - 1

Djokovic thể hiện phong độ cao ngay ở vòng đầu tiên tại Roland Garros

Djokovic chỉ tiêu tốn 20 phút cho set đầu tiên khi anh giành chiến thắng 6-0. Set hai, tay vợt người Serbia tiếp tục bẻ ba game của đối phương, việc Ymer bẻ một game thành công chỉ giúp anh kéo dài set đấu hơn một chút. 

Set ba cũng tương tự set hai khi Djokovic bị bẻ một game và giành được ba break, Ymer đã có set thi đấu dài hơi nhất trước Djokovic, tới 44 phút, nhưng anh vẫn còn cách quá xa tới vị thế khiến Djokovic phải đối mặt với thất bại.

Chiến thắng của Djokovic diễn ra rất chóng vánh, anh chỉ tiêu tốn 1 giờ 39 phút cho trận đấu ra quân. Các chỉ số như giao bóng lần đầu thành công, giành điểm khi thực hiện giao bóng, hay winner và lỗi đánh hỏng của Djokovic đều mức ở tốt, điều duy nhất chưa tốt của Djokovic trong trận ra quân là khả năng cứu break point, anh mất cả hai game trong hai lần để đối phương đứng trước cơ hội bẻ game.

Roland Garros 2020: Djokovic khởi động nhanh, Medvedev thua sốc - 2

Djokovic ăn mừng sau khi trận đấu mở đầu kết thúc

“Tôi chắc chắn rất tự tin. Tôi đã thắng mọi trận đấu mà đã chơi trong năm nay, ngoại trừ trận đấu ở New York, nơi tôi bị loại”, Djokovic chia sẻ sau trận đấu mở đầu. “Nếu bạn tiếp tục chiến thắng, rõ ràng với mỗi trận đấu mà bạn thắng, mức độ tự tin của bạn sẽ tăng cao hơn một bậc”.

“Tôi nghĩ mình đã khởi đầu cực kỳ tốt, chiến thắng 6-0 set đầu là cách tốt nhất có thể để bắt đầu một Grand Slam. Đây chính xác là ý định của tôi, cố gắng thực hiện những cú đáp trả thật mạnh với cường độ tốt”.

“Tôi thực sự rất thích trên sân hôm nay. Tôi nghĩ rằng mình đã chơi thực sự tốt. Tuy còn một vài trục trặc nhỏ, nhưng tôi nghĩ rằng trận đấu nói chung là tốt. Tôi đã sẵn sàng về thể chất, tinh thần, cảm xúc để tiến sâu tại giải đấu. Hy vọng rằng tôi có thể có một năm thành công nữa tại Paris”.

Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là Ricardas Berankis của Lithuania. Hành trình của Nole tiến vào chung kết sẽ gặp ít rào cản hơn khi hạt giống số 4 Daniil Medvedev thất bại trước tay vợt hạng 60 ATP Marton Fucsovics (6-4, 7-6, 2-6, 6-1). 

Roland Garros 2020: Djokovic khởi động nhanh, Medvedev thua sốc - 3

Mắc quá nhiều lỗi khiến Medvedev bị loại sớm

Trận thua của tay vợt người Nga trước đối thủ người Hungary diễn ra khá bất ngờ, đặc biệt khi Medvedev đang toàn thắng đối thủ sau ba lần gặp mặt. Medvedev phải trả giá bởi số lỗi đánh hỏng lớn, anh mắc tới 51 lỗi đánh hỏng trong khi chỉ có 27 winner, tay vợt người Nga cũng chỉ có thành công 7/13 break point. 

Như vậy nếu lọt vào bán kết, đối thủ của Djokovic chắc chắn không phải một tay vợt nằm trong top 5. Ở nhánh đấu này, tay vợt còn lại có thứ hạng cao nhất là hạt giống số 8 Denis Shapovalov.

Trong nhóm các tay vợt hàng đầu, cùng đi tiếp với Nole còn có hạt giống số 5, Stefanos Tsitsipas. Tay vợt người Hy Lạp trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước đối thủ hạng 109 ATP Jaume Munar, anh chỉ thắng với số set thi đấu tối đa (4-6, 3-6, 6-1, 6-4, 6-4).