1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rijkaard: "Liverpool làm được, sao chúng tôi lại không?"

(Dân trí) - HLV người Hà Lan thừa nhận Barca đã không thể hiện được phong độ của mình trước một Liverpool chơi kín kẽ và chớp thời cơ rất tốt. Tuy nhiên, Rijkaard cũng tự tin đội bóng của ông hoàn toàn có thể làm được những gì mà Liverpool đã làm ở trận lượt về sau đây 2 tuần.

>> Liverpool gây "sốc" ngay tại Nou Camp

 

“Chúng tôi thất bại đơn giản là bởi chúng tôi đã không có được sức mạnh, phong độ cần thiết cũng như sự tỏa sáng của cá nhân. Barca đã chơi tốt trong khoảng 30 phút đầu tiên, nhưng lại để tuột mất thế trận trong cả hiệp 2”, Rijkaard phát biểu sau trận đấu.

 

Chiến lược gia này cũng thừa nhận ông thất vọng với cách đội nhà để thua, trong đó có sai lầm khá ngớ ngẩn của thủ thành Valdes trong cả 2 bàn thua, và điều đó cho thấy đội chủ sân Nou Camp thi đấu với tâm lý mất tự tin. “Những sai lầm ở hàng thủ đã khiến chúng tôi dường như mất hết tự tin, trong khi Liverpool thì ngược lại, họ càng chơi càng phấn khích hơn”.

 

Dù đã đưa cả Giuly Iniesta và Gudjohnsen vào sân trong hiệp 2 nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công nhưng câu trả lời cho sự chờ đợi của HLV Rijkaard chỉ là một số 0 tròn trĩnh. Các đợt lên bóng của Barca thường xuyên gặp bế tắc trước thế trận chặt chẽ của đội khách và hơn thế, họ còn bị dội thêm một “gáo nước lạnh” khi Riise ấn định tỷ số 2-1 ở phút 73.

 

Thất vọng nhưng Rijkaard vẫn cho rằng Barca hoàn toàn có cơ hội để “sửa sai” trong trận lượt về tại Anfield. “Đó là bóng đá và chúng tôi biết mọi chuyện đều có thể xảy ra. Liverpool đã chơi tốt còn chúng tôi thì không. Nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội của mình. Barca cần phải ghi ít nhất 2 bàn tại Anfield và Liverpool đã làm được điều đó tại Nou Camp thì tại sao chúng tôi lại không làm được trên sân của họ?”

 

Hy vọng của các culé giờ đây đặt vào sự trở lại của chân sút số 1 Samuel Eto’o, người đã vắng mặt trong trận đấu đêm qua vì chưa hoàn toàn sẵn sàng ra sân. Khi được hỏi liệu tiền đạo người Cameroon có kịp trở lại ở trận lượt về, Rijkaard nói: “Tôi thực sự không biết nữa. Nhưng tôi hy vọng là cậu ấy sẽ nhanh chóng quay lại”.

 

M.H.