1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real và cuộc chiến sở hữu Rooney

Real Madrid đang lặng lẽ thu thập một hồ sơ về Wayne Rooney để phục vụ cho dự định mua tiền đạo người Anh này trong tương lai. Có thể nói, Real đang đi trước một bước để sớm giành được Rooney nếu như cuộc chiến giành cầu thủ này diễn ra.

Biết rõ Alex Ferguson sẽ làm mọi cách giữ chân Rooney thay vì bán anh, Real đã yêu cầu các nhà môi giới tìm ra mọi kẽ hở trong hợp đồng cầu thủ để tận dụng và lôi Rooney khỏi Old Trafford.

 

Rooney sẽ bước sang tuổi 20 vào cuối tháng này, và vẫn còn thời hạn thi đấu cho MU trong 4 năm tới. Tuy vậy, hợp đồng trên có thể bị huỷ bỏ vào cuối mùa giải nếu tiền đạo nhận mức lương 50.000 bảng/tuần này bất ngờ đòi hỏi mức lương ngang với các cầu thủ như Rio Ferdinand và Ruud van Nistelrooy, tức là khoảng gấp đôi con số cũ.

 

Trong khi đó, lối chơi của Rooney ngày một phát triển đến chóng mặt và anh được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây cũng chính là lý do để Chủ tịch của Real, Florentino Perez, quyết định cần phải biết rõ hơn về "tài sản giá trị nhất" của MU.

 

Đương nhiên, các nhà môi giới cầu thủ của sân Bernabeu đã làm mọi cách để xác định được vị trí của CLB Everton trong vụ chuyển nhượng Rooney.

 

Cho tới nay, Everton mới nhận được 21 triệu bảng phí bán cầu thủ và con số này có thể lên tới 27 triệu bảng nếu Rooney đạt được một số yêu cầu. Thậm chí, khoản tiền thưởng cho sân Goodison Park sẽ còn lớn hơn nữa nếu Rooney là thành viên của đội tuyển Anh vô địch World Cup vào năm tới.

 

Mặc dù vậy, vấn đề quan trọng ở đây là Real muốn tìm ra khe hở trong thoả thuận bán cầu thủ của Everton. Theo thỏa thuận, Everton sẽ được nhận thêm 25% trong tổng số tiền mà họ đã được trả cho cầu thủ mà mình đào tạo từ nhỏ. Điều đó có nghĩa là nếu “Quỷ đỏ” bán Rooney vào ngày mai, Everton sẽ có thêm 25% trong khoản tiền 29 triệu bảng.

 

Cách đây nửa tháng, theo báo chí Anh tiết lộ thì nhà gia đình nhà Glazer đã có chuyến viếng thăm đặc biệt sân tập của MU để gặp gỡ và trò chuyện với Rooney. Rất nhanh chóng, họ nhận ra tiền đạo này thực sự là tài sản giá trị nhất của CLB và họ muốn giữ anh ở lại bằng mọi giá.

 

Về phần Real, họ thừa hiểu là Fergie sẽ không bao giờ chấp nhận bán Rooney nhưng với đội bóng Tây Ban Nha, không một cầu thủ nào không thể ra đi. Điều này giải thích tại sao Real đã giành được những galactico như Zinedine Zidane, Ronaldo và gần đây nhất là Robinho.

 

Gần đây, cả Real, Chelsea và Barcelona đều công khai thừa nhận đã sai lầm khi không cạnh tranh một cách quyết liệt với Manchester United trong vụ giành giật chữ ký của Rooney vào mùa hè năm ngoái. Chính vì thế, điều đó giải thích tại sao 3 CLB này, dẫn đầu là Real, đang xúc tiến những kế hoạch riêng nhằm "chiếm đoạt" cầu thủ người Anh.

 

Theo Thể thao Việt Nam