1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid và nỗi lo hàng thủ khi đối mặt Atletico

(Dân trí) - Real Madrid đang gặp phải những tổn thất lớn ở hàng phòng ngự, 3/4 vị trí quan trọng của tuyến này (Ramos-Pepe-Marcelo) không thể ra sân ở trận đại chiến với Atletico. Với những cái tên còn lại, dẫu cho Ancelotti chọn ai vẫn là sự phiêu lưu.

Sergio Ramos gặp chấn thương nặng hơn dự kiến

Ở trận đấu với Sevilla giữa tuần qua, Sergio Ramos đã phải rời sân ngay từ phút thứ 9 vì gặp phải chấn thương gân kheo. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, trung vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha chỉ mất khoảng 2-3 tuần để bình phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra tại bệnh viện Sanitas La Moraleja cho thấy chấn thương Ramos gặp phải nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trung vệ này bị rách gân kheo chân trái và phải cần đến 5-6 tuần mới có thể trở lại sân cỏ.

Nacho và
Varane sẽ sát cánh với nhau ở trận derby thành Madrid
Nacho và Varane sẽ sát cánh với nhau ở trận derby thành Madrid

Với kết quả này, Real sẽ không có sự phục vụ của Ramos ở các trận đấu quan trọng như derby thành Madrid vào cuối tuần này cũng như 2 trận đấu vòng 1/8 Champions League với Schalke 04.

Nhận thẻ oan, Marcelo vẫn không được xóa án treo giò

Không dính chấn thương như Ramos nhưng Marcelo cũng không thể góp mặt ở trận derby thành Madrid với Atletico. Hậu vệ người Brazil đã nhận đủ 5 thẻ vàng (cấu thành án treo giò 1 trận) sau trận đấu với Sevilla.

Điều đáng nói, trong tình huống dẫn đến thẻ phạt, Marcelo chưa hề chạm vào người cầu thủ đối phương. Vì vậy, Real Madrid đã quyết định gửi đơn kháng án lên Ban kỷ luật thể thao Tây Ban Nha (TAD). Tuy nhiên, ngày hôm nay, TAD đã đưa ra thông báo bác đơn hủy thẻ cho Marcelo của Real Madrid.

Hàng thủ mỏng manh

Ngoài Marcelo và Ramos, HLV Ancelotti cũng không có sự phục vụ của trung vệ Pepe ở hàng phòng ngự, cầu thủ vẫn chưa bình phục chấn thương. Như vậy, Real xem như mất 3/4 vị trí quan trọng ở hàng phòng ngự ở trận đại chiến với Atletico.

Do đó, HLV Ancelotti đang phải đối mặt với bài toán nhân sự cực kỳ hóc búa. Ở vị trí trung vệ, lựa chọn khả dĩ duy nhất của chiến lược gia người Italia lúc này là cặp Nacho-Varane. Bộ đôi này mới chỉ sát cánh bên nhau vỏn vẹn 409 phút trong 12 trận ở mùa giải này.

Án phạt
dành cho Marcelo vẫn được giữ nguyên
Án phạt dành cho Marcelo vẫn được giữ nguyên

Trong khoảng thời gian ấy, Real chỉ để lọt lưới 2 bàn và giành chiến thắng cả 12 trận nhưng thực tế Nacho hoặc Varane được tung vào sân ở những phút cuối, khi trận đấu đã an bài.

Nacho và Varane rất hiếm khi được thi đấu cùng nhau ở vị trí trung vệ trọn vẹn 90 phút. Cả hai chỉ sát cánh ở trận đấu với Espanyol tại Copa del Rey (1-4) và Ludogorets tại Champions League (4-0). Vì vậy, sử dụng bộ đôi này để đối chọi lại hàng công đang đạt phong độ rất ấn tượng của Atletico quả thực rất phiêu lưu.

Ở vị trí cánh trái vốn thuộc về Marcelo, Ancelotti cũng khó lòng có được sự an tâm. Cả Coentrao và Arbeloa đều sa sút phong độ rất nhiều so với trước đây. Mùa giải này, Coentrao mới chỉ ra sân vỏn vẹn 627 phút, ít hơn cả Nacho, sự lựa chọn thứ 4 ở vị trí trung vệ. Arbeloa được ra sân nhiều hơn (1300 phút) nhờ sự đa năng, nhưng thực ra chỉ là sự lựa chọn thứ 3 cho vị trí hậu vệ trái.

Duy Khánh