1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Real Madrid và Barcelona “hành xác” ngay từ đầu mùa

(Dân trí) - Trong quãng thời gian bắt đầu mùa giải sắp tới, hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona sẽ phải trải qua một chuỗi ngày “hành xác” thực sự với 5 trận đấu chính thức chỉ trong 15 ngày.

Vào cuối tuần này, Barcelona của tân HLV Tito Vilanova sẽ bắt đầu mùa giải bằng trận đấu chính thức đấu tiên gặp Real Sociedad tại vòng 1 La Liga trên sân nhà Nou Camp trong khi đó Real Madrid sẽ tiếp đón đối thủ khó chơi Valencia trên sân nhà Bernabeu vào ngày 19/8. Đây cũng là trận đấu bắt đầu cho chuỗi trận “hành xác” của Los Blaugrana Los Blancos ngay từ bước chạy đà đâu tiên cho mùa giải 2012/13.
 
Barcelona và Real Madrid chuẩn bị bước vào chuỗi ngày hành xác
Barcelona và Real Madrid chuẩn bị bước vào chuỗi ngày "hành xác"

Đến ngày 23/8, Barcelona sẽ bước vào cuộc chạm trán “siêu kinh điển” với Real Madrid tại lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy vẫn là hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha góp mặt trong trận đấu này nhưng vị thế đã khác, Real Madrid là ĐKVĐ La Liga còn Barcelona là ĐKVĐ Copa del Rey.

6 ngày sau đó, “gã khổng lồ xứ Catalan” sẽ có chuyến hành quân đến thánh địa Santiago Bernabeu để tham dự trận đấu lượt về siêu cúp Tây Ban Nha, nơi mà Barca đang hy vọng có thể đoạt được danh hiệu đầu tiên dưới triều đại Tito Vilanova. Xen kẽ giữa hai trận El Clasico sẽ là vòng hai La Liga khi cả hai gã khổng lồ đêu có những chuyến hành quân xa nhà.

Real Madrid đến Coliseum của đối thủ cùng thành phố Getafe còn Barcelona sẽ có chuyến đi đến Reyno de Navarra của Osasuna. Trong khi đó loạt trận kết thúc chuỗi ngày “hành xác” sẽ diễn ra vào 2/9 ở loạt trận thứ 3 của La Liga, Real Madrid hành quân đến sân của Granada còn Barcelona đến lượt phải tiếp đón Valencia.

Không những vậy, đối với Los Blaugrana, số trận mà đội bóng này tham dự kể cả giao hữu lên tới con số 6 khi phải đụng độ Sampdoria vào ngày 20/8 trong trận tranh cúp truyền thống Joan Gamper. Không những vậy, đa số các trụ cột của hai đội đều vừa trải qua một kỳ Euro 2012 căng thẳng, mệt mỏi và loạt trận giao hữu “mang đậm tính chất thị trường” vừa diễn ra. Đặc biệt Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều có những chuyến đi đến tận Trung Mỹ để đá giao hữu.

Với những chuỗi ngày hành xác mà trụ cột của cả hai đội đã và sẽ phải tham gia như vậy có thể thấy rằng nhiều khả năng mùa giải 2012/13 tới đây sẽ khó có thể chứng kiến những cú đột phá thần tốc ngay từ đâu mùa của Barcelona hoặc Real Madrid tại La Liga.

Ngọc Trung