1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid trở lại vị thế kẻ thống trị tại châu Âu

(Dân trí) - Thầy trò vẫn cần đánh bại Atletico ở trận chung kết trước mắt để hiện thực hóa giấc mơ La Decima. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Real Madrid đã trở lại vị thế kẻ thống trị tại châu Âu dựa theo bảng xếp hạng các CLB của UEFA.

“Real Madrid sẽ lấy lại vị thế vốn có tại châu Âu” – Florentino Perez đã phát biểu một cách hùng hồn như vậy sau khi tái đắc cử chủ tịch Real Madrid vào tháng 5/2009. Tròn 5 năm sau, “bố già” của bóng đá châu Âu cho thấy rằng ông không hề nói đùa. Real Madrid giành vé tham dự trận chung kết Champions League 2013-14 và trở lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng các CLB của UEFA kể từ năm 2005.

Real Madrid
bứt phá ngoạn mục trên BXH UEFA
Real Madrid bứt phá ngoạn mục trên BXH UEFA

Thời điểm Perez bắt đầu tiếp quản Real Madrid vào mùa giải 2009-10, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” ngụp lặn tận vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Không những vậy, thành tích bết bát tại đấu trường châu Âu với 6 mùa giải liên tiếp dừng chân ngay từ vòng 1/8 Champions League khiến Real Madrid trong mùa giải đầu tiên được dẫn dắt bởi Jose Mourinho bị xếp vào nhóm hạt giống số hai khi bốc thăm chia bảng mùa giải 2010-11.

Tuy nhiên mọi chuyện thay đổi rất nhiều từ khi “người đặc biệt” đặt chân đến Santiago Bernabeu. Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Real Madrid ba mùa liên tiếp lọt vào tới bán kết. Chưa dừng lại, mùa giải này Los Blancos dưới sự dẫn dắt của Ancelotti còn làm tốt hơn với việc giành vé tham dự trận chung kết. Bốn năm, 3 lần liên tiếp lọt vào bán kết, 1 lần lọt vào chung kết, giành được tổng cộng 34 trận thắng, Real Madrid bứt phá ngoạn mục trên BXH UEFA.

Mùa giải năm ngoái, Real Madrid kết thúc ở vị trí thứ 4, xếp sau đại kình địch Barca, Bayern và Chelsea. Và năm nay, Los Blancos leo lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 159,456 điểm, trong khi Barca có 157,456 điểm, Bayern Munich của Guardiola xếp ở vị trí thứ ba với 154,328 điểm còn Chelsea của Mourinho xếp ở vị trí thứ 4 với 140,949 điểm.

Atletico Madrid, đối thủ của Real Madrid trong trận chung kết chỉ xếp vị trí thứ bảy với 119,456 điểm, vì vậy Los Blancos chắc chắn sẽ giữ được vị trí dẫn đầu cho tới thời điểm bốc thăm chia bảng Champions League 2014-15. Ngoài ra, với số điểm hiện tại, Real Madrid chắc chắn sẽ đảm bảo được một suất trong nhóm hạt giống đầu tiên ít nhất thêm 4 mùa giải tới.

Mùa giải trong mơ của Real Madrid

Real Madrid trở lại vị thế vốn có tại châu Âu nhờ vào một mùa giải trong mơ tại đấu trường Champions League. Real Madrid không chỉ kết liễu giấc mơ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Bayern Munich mà còn thiết lập một loạt kỷ lục ấn tượng. Với 4 bàn thắng trên sân Allianz Arena, Los Blancos đã cân bằng kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Champions League hiện đang thuộc về Barca với 37 bàn thắng.

Với trận chung kết trước mắt và hiệu suất 3.1 bàn tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, Real Madrid hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục đang nằm trong tay đại kình địch. Ngoài ra, Real Madrid còn thiết lập kỷ lục về chiến thắng cách biệt trên sân khách ở vòng đấu loại trực tiếp (hủy diệt Schalke 6-1) đồng thời sở hữu trong đội hình Cristiano Ronaldo, chân sút với 16 bàn thắng đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bán thắng nhất trong một mùa giải.

HT