1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid trở lại ngôi đầu La Liga sau gần 2 năm

(Dân trí) - Lần cuối cùng “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” đứng trên đỉnh La Liga đã kể từ ngày 13/5/2012 sau khi đánh bại Mallorca ở trận đấu cuối cùng của mùa giải 2011-12, mùa giải mà thầy trò Mourinho đăng quang với số điểm và số bàn thắng kỷ lục.

Cú sẩy chân của Barcelona trong chuyến hành quân đến Anoeta của Real Sociedad đã giúp Real Madrid tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga. Tuy nhiên ngôi đầu của La Liga sau vòng 25 chỉ được xác định sau khi trận đấu với Atletico Madrid và Osasuna kết thúc. Tuy nhiên, cơ hội để Atletico giật ngôi đầu từ tay Real Madrid là khá mong manh bởi vì muốn làm được như vậy, thầy trò Simeone cần giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 5 bàn trên sân Pamplona.

Real Madrid thi đấu ngày càng thăng hoa dưới thời Ancelotti
Real Madrid thi đấu ngày càng thăng hoa dưới thời Ancelotti

Lần cuối cùng “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” đứng trên đỉnh La Liga đã kể từ ngày 13/5/2012 sau khi đánh bại Mallorca ở trận đấu cuối cùng của mùa giải 2011-12, mùa giải mà thầy trò Mourinho đăng quang với số điểm và số bàn thắng kỷ lục. Trong mùa giải lịch sử này, Real Madrid giành vị trí nhất bảng từ vòng 16 với chiến thắng hủy diệt 6-2 trước Sevilla và giữ vững ngôi đầu cho đến khi mùa giải kết thúc.

Sau mùa giải lịch sử này, Real Madrid chưa bao giờ dẫn đầu La Liga trong suốt 38 vòng đấu của mùa giải 2012-13 cũng như 24 vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2013-14. Trở lại ngôi đầu La Liga sau 20 tháng, Ancelotti đã và đang làm nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục khi đã có những thời điểm ở mùa giải này, Real Madrid bị Barcelona và Atletico Madrid bỏ xa tới hơn 10 điểm và xem như đã hết hy vọng đăng quang tại đấu trường quốc nội.

Không chỉ vượt mặt Barcelona về điểm số, chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Elche còn giúp Real Madrid vượt mặt đại kình địch để trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại La Liga với 71 bàn thắng. Tuy đạt được những kết quả tích cực như vậy nhưng tham vọng giành chức vô địch La Liga của thầy trò Ancelotti vẫn còn lắm chông gai khi Real Madrid vẫn chưa hề chạm trán cả Barcelona lẫn Atletico Madrid, hai đối thủ chính trong cuộc đua tam mã.

Ở giai đoạn lượt đi, Real Madrid đã để thua cả hai đội bóng này trong những lần đối đầu trực tiếp, thất bại 1-2 trên sân Nou Camp trước Barcelona và để Atletico đánh bại với tỉ số tối thiểu ngay trên thánh địa Bernabeu. Bên cạnh những tín hiệu tích cực tại Bernabeu, tại Nou Camp, tham vọng tái lập kỷ lục giành 100 điểm của thầy trò Martino đã tan thành mây khỏi với thất bại tại Anoeta. Hiện tại Barcelona đang có 60 điểm, trong khi số điểm tối đa mà có thể tích lũy được trong những vòng đấu còn lại của La Liga chỉ là 39.

Ngọc Trung