1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid “săn người” tại Ba Lan và Ukraine

(Dân trí) - Mesut Ozil, Khedira đã khẳng định được tên tuổi khi đến với sân Bernabeu sau một kỳ World Cup thành công cùng đội tuyển Đức, và đó cũng chính là lý do để Mourinho tiếp tục xem Euro 2012 như là một “chợ cầu thủ chất lượng cao” cho Real Madrid.

Jose Mourinho sẽ đặc biệt chú ý đến vòng chung kết Euro, nơi ông có thể tìm ra những cái tên vừa ý để hoàn thiện đội hình (một hậu vệ phải, một tiền vệ trung tâm, và cuối cùng là một tiền vệ kiến thiết thay thế cho Kaka). Cách đây 2 năm, nhờ World Cup mà Real Madrid đã chiêu mộ được hai trụ cột của đội bóng vào thời điểm hiện tại từ đội tuyển Đức là Mesut Ozil và Khedira, do đó chiến lược gia người BĐN chắc chắn sẽ rất chú ý đến những cầu thủ tỏa sáng tại Ba Lan và Ukraine.

Trong đó, một trong những cái tên mà Jose Mourinho sẽ đặc biệt quan tâm chính là Javi Martinez, người mà Real Madrid đã đưa vào tầm ngắm từ lâu. Thủ quân của Athletic Bilbao đáp ứng mọi yêu cầu mà chiến lược gia người BĐN mong muốn, nhất là sự mạnh mẽ và đa năng. Thực tế, Real Madrid đã từng đặt vấn đề với Los Leones trước khi trận chung kết Copa del Rey diễn ra tại Madrid, nhưng đội bóng xứ Basque đã khiến các chuyên gia chuyển nhượng của Los Blancos phải chùn chân với tuyên bố muốn có Martinez thì hãy bỏ ra 40 triệu euro để phá vỡ hợp đồng.

Đối với những mục tiêu nhằm củng cố hành lang cánh phải thì hai mục tiêu được chú ý đến nhiều nhất là Van der Wiel của đội tuyển Hà Lan và Piszczek đội tuyển Ba Lan. Trong khi đó ở vị trí của Kaka thì ngôi sao mà Real Madrid muốn chiêu mộ nhất chính là David Silva, nhưng tất nhiên là Manchester City không thiếu tiền và cũng không muốn bán đi linh hồn trong lối chơi của mình. Hãy cùng điểm qua những mục tiêu chuyển nhượng mà Real Madrid đang hướng đến trong mùa hè này:

Tiền vệ trung tâm:

Real Madrid “săn người” tại Ba Lan và Ukraine
Javi Martinez chính là cái tên mà Jose Mourinho ưa thích nhất trong việc tìm kiếm người đá cặp với Xabi Alonso trong mùa giải 2012/13. Không chỉ là mẫu cầu thủ thi đấu thầm lặng, biết hy sinh cho lối chơi đồng đội, cầu thủ gốc xứ Basque còn có thể chơi được ở nhiều vị trí trên sân. Trong suốt mùa giải vừa, HLV Bielsa đã kéo Martinez xuống chơi ở vị trí tạo nên thành công vang dội khi thủ lĩnh của Bilbao thể hiện sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng phát động tấn công hoàn hảo. Ra sân trong 1613 phút, ghi 4 bàn thắng, đó thực sự là những con số thông kê quá đỗi ấn tượng của Martinez, thuyết phục hoàn toàn HLV Jose Mourinho.
 
Real Madrid “săn người” tại Ba Lan và Ukraine
Với sự mạnh mẽ, tiền vệ của đội tuyển Pháp là mục tiêu mà một loạt đội bóng lớn như Bayern Munich, Inter Milan… cũng như Real Madrid đang theo đuổi.
 
Real Madrid “săn người” tại Ba Lan và Ukraine
Thể hiện khả năng phòng ngự hoàn hảo, Strootman cho thấy anh sẽ là một trong những chuyên gia đánh chặn hàng đầu thế giới trong tương lai, không những vậy tiền vệ người Hà Lan còn sỡ hữu những cú nã đại bác chân trái đầy uy lực.
 
Real Madrid “săn người” tại Ba Lan và Ukraine
Chơi ngay phía trước hàng phòng ngự nhưng Denisov lại thiếu đi sự dũng mãnh thường thầy ở các tiền vệ trụ, tuy nhiên bù lại tiền vệ của Zenit lại có khả năng phán đoán cùng kỹ thuật rất tốt.

Hậu vệ cánh phải:

Real Madrid “săn người” tại Ba Lan và Ukraine
Một tài năng đầy hứa hẹn với khả năng tấn công hoàn hảo. Điểm yếu của Van der Wiel chính là khả năng phòng ngự nhưng tất cả đều đã chứng kiến Mourinho trui rèn Marcelo tốt đến như thế nào.
 
Real Madrid “săn người” tại Ba Lan và Ukraine
Jose Mourinho tất nhiên là rất muốn chiêu mộ cậu học trò cũ từ thời còn dẫn dắn Chelsea, một mẫu hậu vệ biên công thủ toàn diện cùng với khả năng gây đột biến cao. Trở ngại lớn nhất là mức giá 25 triệu euro.
 
Real Madrid “săn người” tại Ba Lan và Ukraine
Sự mạnh mẽ, bền bỉ là những tố chất đáng quý có thể nhận thấy ở Derbuschy, một hậu vệ cánh có khả năng tấn công hoàn hảo với 6 pha lập công trong mùa giải vừa qua.
 
Real Madrid “săn người” tại Ba Lan và Ukraine
Tốc độ, xông xáo cùng chiều cao lý tưởng (1m86), Piszczek là mẫu hậu vệ biên mà Mourinho rất ưa thích và Real Madrid cũng đã đánh tiếng với Dortmund về một cuộc đàm phán.

Tiền vệ tấn công

Real Madrid “săn người” tại Ba Lan và Ukraine
Tất nhiên cái tên được nhắc đến nhiều nhất là David Silva, linh hồn trong lối chơi của ĐKVĐ Premier League Manchester City. Sự trưởng thành vượt bậc của Silva trong 2 mùa giải vừa qua tại “xứ sở sương mù” đã khiến cho Jose Mourinho rất muốn đưa anh về với sân Bernabeu như là một sự bổ sung cho Mesut Ozil vốn thi đấu thiếu ổn định và thường “tắt điện” trong những trận cầu lớn.
Ngọc Trung
Theo AS