1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid mất tới 155 triệu euro để giữ chân C.Ronaldo

(Dân trí) - Theo nguồn tin thân cận của tờ Goal, C.Ronaldo gần như đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Được biết, để có giữ chân CR7 trong vòng 5 năm, BLĐ đội bóng Hoàng gia sẽ phải chi tới 155 triệu euro.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của BLĐ Real Madrid trong mùa Hè này là giữ chân C.Ronaldo, tuy nhiên, tới thời điểm này, những nhân vật chóp bu của “Nhà trắng” vẫn chưa thể hoàn tất thương vụ này.

C.Ronaldo sẽ nhận lương cao hơn Messi trong bản hợp đồng mới ở Real Madrid

C.Ronaldo sẽ nhận lương cao hơn Messi trong bản hợp đồng mới ở Real Madrid

Theo tờ Goal, Real Madrid đang sẵn sàng kích hoạt gói “bom tấn” trị giá tới 155 triệu euro, để giữ chân “siêu sao” người Bồ Đào Nha theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Theo bản hợp đồng này, C.Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất La Liga với 15 triệu euro/năm (sau thuế).

Sở dĩ, số tiền mà Real Madrid chi ra “đội” cao đến vậy là bởi mức thuế ở Tây Ban Nha khá cao. Nếu như dưới thời Beckham, thuế áp dụng đối với cầu thủ nước ngoài (làm việc ở TBN dưới 10 năm) chỉ là 23% thì tới C.Ronaldo, con số ấy đã lên tới 52%.

Điều đó đồng nghĩa rằng, số tiền thực chất Real Madrid phải chi ra để trả lương cho CR7 lên tới 31 triệu euro/năm. Dù chưa thể vượt qua mức lương 20 triệu euro/năm của Eto’o nhưng “siêu sao” người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể “mỉm cười” bởi trong năm ngoái, Messi chỉ nhận được 13 triệu euro/năm (tính cả thưởng), trong khi đó, mức lương Falcao nhận được ở Monaco cũng chỉ vào khoảng 14 triệu euro/năm.

Trong phát biểu mới đây, Chủ tịch Florentino Perez không giấu giếm ý định sẽ xây dựng lối chơi xung quanh C.Ronaldo, ông nói: “Tôi muốn xây dựng lối chơi xung quanh C.Ronaldo, do đó, tôi muốn cậu ta phải được trả lương cao nhất thế giới”.

Song song với thương vụ C.Ronaldo, Real Madrid cũng đang muốn hoàn tất thương vụ bom tấn với Gareth Bale hay Cavani. Cùng với đó, bộ đôi của Dortmund, Ilkay Gundogan và Robert Lewandowski cũng lọt vào tầm ngắm của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

H.Long