1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Real Madrid lại đối mặt với nỗi lo dính “cơn bão chấn thương”

(Dân trí) - Lần thứ hai ở mùa giải này, Carlo Ancelotti đang có cảm giác bất an vì đợt triệu tập của các ĐTQG cho loạt trận quốc tế. Nếu dính phải chấn thương trầm trọng, Real Madrid sẽ có nguy cơ sớm tụt lại sau lưng Barcelona và Atletico Madrid trong cuộc đua ở La Liga.

Dù La Liga chỉ mới trôi qua 8 vòng đấu, Real Madrid đã bị đại kình địch Barca và “gã hàng xóm” Atletico Madrid bỏ xa tới 5 điểm. Với một giải đấu mà hố sâu ngăn cách về sức mạnh của những ứng viên vô địch với phần còn lại lớn như tại Tây Ban Nha, chừng ấy là một khoảng cách không hề nhỏ.
 
 
Các
Các madridistas đang phải cầu mong cho dàn sao của họ lành lặn trở về sau loạt trận quốc tế sắp tới

Hơn nữa, trong số 19 điểm mà thầy trò Ancelotti giành được đến nay, có không ít trận đấu mà họ đã phải mướt mồ hôi hột mới được hưởng trọn niềm vui như trước Elche (2-1) hay mới nhất là trước Levante (3-2). Bởi thế, khi mà các giải VĐQG chuẩn bị tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế đang tới gần, Real Madrid càng có lí do để lo lắng.

Ở lần triệu tập của các ĐTQG hồi tháng trước, Los Blancos đã bị ảnh hưởng nặng nề của “cơn bão” chấn thương. Khi đó, “virus FIFA” đã khiến những ngôi sao sáng của đội chủ sân Bernabeu như C.Ronaldo, Isco, Marcelo, Fabio Coentrao…trở về với tình trạng “thương tích đầy mình”.

Sắp tới, nhiều khả năng sẽ có 15 cầu thủ thuộc đội một Real Madrid phải lên tuyển vì nghĩa vụ quốc gia. Thậm chí, Ancelotti hoàn toàn có thể đếm được những học trò còn lại trên đầu ngón tay: Nacho, Casemiro, Illaramendi, Diego López, Xabi Alonso và Gareth Bale.

Đặt giả thiết một lần nữa, “virus FIFA” tàn phá Bernabeu và cướp đi của “kền kền trắng” một vài trụ cột, thật khó hình dung Real Madrid sẽ sống sao trước giai đoạn căng thẳng phía trước. Nên nhớ, trong vòng khoảng nửa tháng (từ 19/10 đến 5/11), Real Madrid sẽ bước vào chặng Tourmalet của mùa giải với 6 trận đấu với những đối thủ cứng cựa như Malaga, Barcelona, Sevilla, Rayo Vallecano (ở La Liga) và Juventus (2 trận tại Champions League).

Nguyễn Huy
Theo Marca