1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid “kể tội” MU khiến vụ De Gea đổ bể

(Dân trí) - Trên trang chủ của mình, Real Madrid đã đưa ra 10 lý do khiến thương vụ De Gea không thể hoàn tất trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Thương vụ De Gea đã đổ bể vì giấy tờ đã không kịp gửi tới FIFA trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Trên trang chủ của mình, Real Madrid đã quyết làm rõ thương vụ này khi nêu ra 10 yếu tố khiến họ không thể thực hiện thành công vụ De Gea. Theo đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã quy mọi trách nhiệm cho CLB Anh.

 

degea-1441169401601
De Gea không thể tới Real Madrid

Nguyên văn như sau: “Sau những sự việc xảy ra trong ngày hôm qua, dẫn tới đổ bể vụ De Gea, Real Madrid muốn lên tiếng giải thích:

1. MU không mở bất kỳ cuộc đàm phán nào về trường hợp của De Gea cho tới sáng ngày 31/8.

2. Real Madrid đã bất chấp mọi khó khăn để nối lại đàm phán trong ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi đã chủ động trong những cuộc trao đổi.

3. MU đồng ý đưa Keylor Navas vào vụ này. Thực tế, họ đã tiếp xúc với người đại diện của thủ thành này trước đó.

4. MU và Real Madrid đã đạt thỏa thuận nhanh chóng. Sau khi soạn thảo hợp đồng cần thiết, đáp ứng thời gian của hệ thống chuyển nhượng FIFA (TMS) cũng như La Liga, chúng tôi đã gửi cho MU vào lúc 13h39 (theo giờ địa phương).

5. MU phản hồi sau 8 tiếng, vào lúc 21h43, trong đó, họ có một vài thay đổi. Real Madrid chấp nhận, miễn sao thương vụ này hoàn tất trước thời hạn.

6. Sau đó, Real Madrid đã nhận được chữ ký của De Gea và Keylor Navas. Chúng tôi đã gửi văn bản này sang Anh vào lúc 23h22 và chờ đợi phía MU phản hồi, trước khi hoàn tất hợp đồng.

7. MU đạt thỏa thuận cuối cùng với người đại diện của Keylor Navas vào lúc 23h53. Đó là thời điểm hợp đồng này ký kết.

8. Khi ấy, MU gửi dữ liệu thương vụ De Gea vào TMS nhưng không gửi vụ Keylor Navas vào lúc 0h00 để phía Real Madrid có thể truy cập và ký cùng lúc đó. Mãi đến 0h02, Real Madrid mới nhận được dữ liệu đầy đủ. Tuy nhiên, hệ thống TMS đã tắt.

9. Đến 0h26, hệ thống TMS đề nghị Real Madrid cung cấp thêm thông tin về vụ De Gea vì thị trường chuyển nhượng Anh vẫn còn mở cửa. Dẫu biết rằng vụ này sẽ tranh cãi lớn nhưng chúng tôi vẫn quyết trình hợp đồng này lên La Liga, bất chấp việc thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa.

10. Cuối cùng, chúng tôi khẳng định đã làm tất cả trong thương vụ này song nó vẫn không thể hoàn thành”.

H.Long