1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid dùng Sahin và 25 triệu euro để “câu” Modric

(Dân trí) - Real Madrid đang nỗ lực hết sức để chiêu mộ tiền vệ Luka Modric của Tottenham, động thái mới nhất của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” là đưa ra lời đề nghị các Nuri Sahin cùng 25 triệu euro để chờ đợi cái gật đầu của đội chủ sân White Hart Lane.

Ngày rời Tottenham của tiền vệ Luka Modric đang đến rất gần và có vẻ như không thể trì hoãn. Câu hỏi bây giờ là ngôi sao người Croatia, người được Spurs định giá 50 triệu euro sẽ gia nhập thế lực nào của bóng đá châu Âu. Bốn ông lớn tỏ ra sốt sắng nhất trong thương vụ này là Real Madrid, Manchester United (theo dõi sát sao mọi diễn biến nhưng tin rằng mức giá Tottenham đưa ra là quá cao), PSG (đã đưa ra một lời đề nghị nhưng bị từ chối) và Chelsea, đội bóng đang trải qua mùa hè mua sắm rầm rộ và được dự báo sẽ nhanh chóng tăng tốc.

Real Madrid quyết tâm chiêu mộ Luka Modric
Real Madrid quyết tâm chiêu mộ Luka Modric

Về phía Real Madrid, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” cũng đang tiếp cận để đàm phán hợp đồng với Luka Modric, người còn hợp đồng đến hết tháng 6/2016 với đội chủ sân White Hart Lane. Ngôi sao người Croatia tỏ ra rất ưa thích chơi bóng tại La Liga, là một phần trong kế hoạch chinh phục vĩ đại của Jose Mourinho và quan trọng nhất là đã đạt được thỏa thuận với Los Blancos về mức lương cũng như thời hạn hợp đồng.

Ngoài ra với việc Tottenham cũng mong muốn tìm kiếm một cầu thủ có thể thay thế cho sự ra đi của nhạc trưởng của mình cho nên Real Madrid đang hướng đến phương án chi ra 25 triệu euro đồng thời các thêm tiền vệ Nuri Sahin để có được sự phục vụ của Luka Modric. Sahin có mức giá chuyển nhượng khoảng 10 triệu euro, là một cầu thủ có đẳng cấp và được Mourinho đánh giá rất cao song tiền vệ người Thổ lại dính chấn thương liên miên và không hòa nhập được với lối chơi tại La Liga.

Dẫu vậy, trong bất kỳ trường hợp nào thì tương lai của Modric vẫn còn rất nhiều điều để nói đến trừ khi thông báo chính thức cuối cùng được đưa ra. Thực tế Modric muốn chơi bóng trong một môi trường như ở Manchester United và chờ đợi sự mạnh bạo trong thương vụ này của “quỷ đỏ” bởi vì ngay từ lâu Modric đã cho biết rằng nếu khoác áo MU, anh có thể chơi bóng trong thời gian dài trong khi tại Bernabeu thì quy luật đào thải luôn diễn ra mạnh mẽ hơn bất cứ nơi đâu.

Đối với Tottenham, việc phải bán đi “nhạc trưởng” Luka Modric là trường hợp bất khả kháng cho thấy sự thay đổi trong vị thế của đội bóng cũng như chủ tịch Daniel Levy, một trong những nhà lãnh đạo khôn ngoan nhất tại Premier League. Mùa giải năm ngoái, cựu HLV Harry Redknap đã nói với Daniel Levy rằng không thể bán Modric nếu như muốn hoàn thành mục tiêu lọt vào top 4 dù cho vị chủ tịch này đã mềm lòng trước những đề nghị hấp diễn liên tiếp từ Chelsea.

Tuy nhiên trong mùa hè năm nay, Levy không có nhiều sự lựa chọn bởi vì Tottenham tuy có mặt trong top 4 nhưng lại không đủ điều kiện dự Champions League và dự định sẽ có một buổi nói chuyện với Modric và đại diện của tiền vệ người Croatia trong tuần này. Tất nhiên BLĐ Tottenham thừa hiểu rằng hiện tại thì Luka Modric sẽ nhất quyết ra đi.

Ngọc Trung