1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid đang quá phụ thuộc vào C.Ronaldo

(Dân trí) - Chỉ tính riêng đấu trường La Liga từ mùa giải 2011/12 cho đến nay, Real Madrid đã đánh mất tổng cộng 17 điểm trong những trận đấu mà “người không hạnh phúc” Cristiano Ronaldo không thể nổ súng.

Real Madrid đăng quang La Liga 2011/12 với số điểm kỷ lục 100 so với 114 điểm tối đa. Trong số 14 điểm mà “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” đánh rơi trong 6 trận (4 hòa, 2 thua) thì C.Ronaldo “tịt ngòi” trong 5 trận (3 hòa, 2 thua), như vậy Real Madrid đánh mất 12 điểm trong những trận đấu mà siêu sao người Bồ Đào Nha không thể nổ súng. Tuy nhiên thống kê từ mùa giải năm ngoái cũng cho thấy trong 5 trận đấu khác mà CR7 “tịt ngòi” thì Real Madrid vẫn giành trọn vẹn 3 điểm.

Real Madrid mất 17 điểm khi CR7 không ghi bàn
Real Madrid mất 17 điểm khi CR7 không ghi bàn

Trong khi đó ở mùa giải này, Real Madrid khởi đầu khá tồi tệ với 2 trận không thắng liên tiếp, mất 5 điểm (1 hòa, 1 thua) ở 2 vòng đấu đầu tiên của La Liga và trong cả hai trận đấu đó siêu sao người Bồ Đào Nha đều thể hiện một phong độ đáng thất vọng khi không thể sút tung lưới đối phương. Như vậy, nếu chỉ tính La Liga 2011/12 và đầu mùa La Liga 2012/13, Real Madrid đã để mất tổng cộng 17 điểm khi cái tên Cristiano Ronaldo không xuất hiện trên bảng tỉ số. Điều đó chứng tỏ tầm quan trọng của CR7 đối với Real Madrid tại La Liga lớn như thế nào nếu biết rằng trong 3 mùa giải gần đây nhất, đội đăng quang đều tích lũy ít nhất 96 điểm mỗi mùa.

Năm ngoái, cũng chỉ có duy nhất một trận đấu mà Cristiano Ronaldo nổ súng nhưng Real Madrid không thể giành trọn vẹn 3 điểm đó là trong chuyến hành quân đến sân El Madrigal của Villarreal, đội bóng giờ đã xuống chơi tại Segunda A. Trong 3 trận đấu tại La Liga đã qua, không phải Barcelona mà chính Real Madrid mới là đội bóng tung ra nhiều cú dứt điểm nhất về phía khung thành đối phương với 61 cú sút, tuy nhiên khi mà những cú dứt điêm của CR7 thiếu hiệu quả thì cũng đồng nghĩa hàng công Los Blancos cũng thiếu hiệu quả theo.

CR7 đóng góp tới gần 1/3 số lần dứt điểm của toàn đội với 19 cú sút, nhưng trong đó chỉ có 6 cú sút đi trúng đích và 2 đi vào lưới. Hiệu suất dứt điểm thành bàn của Messi gần gấp đôi siêu sao người Bồ Đào Nha khi sau 3 trận, El Pulga tung ra 20 cú sút thì 4 trong đó làm tung lưới đối phương. Dĩ nhiên Messi hiệu quả hơn thì Barcelona cũng hiệu quả hơn mặc dù Los Blaugrana chỉ tung ra tổng cộng 46 cú dứt điểm, còn kém cả Zaragoza (48 cú dứt điểm) mà minh chứng rõ ràng nhất là Barca đang giữ chắc ngôi đầu với 3 trận toàn thắng, hiệu số +6 còn Real Madrid đang chìm ngỉm ở tận vị trí thứ 9 với chỉ 4 điểm, hiệu số +2.

C.Ronaldo xứng đáng là hung thần của Barcelona
C.Ronaldo xứng đáng là hung thần của Barcelona

Không những vậy, Cristiano Ronaldo đang ngày càng thể hiện được cái duyên ghi bàn vào lưới Barcelona. Trong cả hai trận siêu cúp Tây Ban Nha vừa qua, CR7 đều nổi súng, bàn tại Nou Camp thì anh lập kỷ lục 4 trận El Clasico liên tiếp ghi bàn ngay tại thánh địa của Barca còn bàn tại Bernabeu là pha lập công thứ 5 liên tiếp của anh tại El Clasico. Cho đến nay, CR7 đã có tổng cộng 8 lần tung lưới Barca và sẽ không quá nếu cho rằng anh chính là hung thần của “gã khổng lồ xứ Catalan”.

Trong trận đấu cuối tuần trước, chính Cristiano Ronaldo với cú đúp của mình là nguồn cảm hứng giúp Real Madrid có được chiến thắng đầu tay tại La Liga 2012/13 trước Granada. CR7 cũng chính thức cán mốc 150 bàn (theo Marca là 151) trong màu áo Los Blancos, cột mốc bàn thắng mà siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ mất 149 lần ra sân, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”. Song đáng lẽ trước những tín hiệu quá lạc quan đó thì tất cả mọi thành viên của Real Madrid phải vui mừng thì tất cả lại buồn…

Ngọc Trung