1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ramos: “Nếu biết Real thắng với 10 người, tôi đã nhận thẻ đỏ sớm”

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, trung vệ Sergio Ramos đã đùa rằng nếu biết Real Madrid giành chiến thắng trong thế 10 người, anh đã… chủ động nhận thẻ đỏ sớm.

Sergio Ramos là điểm tối của Real Madrid trong trận đấu với Barcelona. Trong suốt trận đấu, trung vệ người Tây Ban Nha luôn khiến CĐV Los Blancos “sống trong sợ hãi” với hàng loạt pha phạm lỗi thiếu tính toán.

Sergio Ramos mắc nhiều sai lầm ở trận gặp Barcelona
Sergio Ramos mắc nhiều sai lầm ở trận gặp Barcelona

Cuối cùng, cầu thủ này đã phải nhận thẻ đỏ ở phút 83 sau khi “né” được rất nhiều án phạt trước đó. Rất may, chỉ vài phút sau khi Sergio Ramos rời sân, Real Madrid đã bất ngờ có được bàn thắng của C.Ronaldo, ấn định chiến thắng 2-1.

Sau trận đấu, Sergio Ramos thực sự thở phào vì sai lầm của mình đã không phải trả giá. Thậm chí, trung vệ người Tây Ban Nha còn đùa rằng mình đã chủ động ra sân sớm nếu như biết CLB thi đấu quá hay trong thế 10 người.

Sergio Ramos cho biết: “Nếu tôi biết trước được những gì Real Madrid thể hiện trong thế 10 người và giành chiến thắng trước Barcelona, có lẽ tôi đã chủ động nhận thẻ đỏ ngay từ phút thứ 5”.

Tuy nhiên, huyền thoại của Real Madrid Michael Laudrup lại không nghĩ như Sergio Ramos. Thay vào đó, ông đã chỉ trích thậm tệ sai lầm của trung vệ người Tây Ban Nha. Cựu tiền vệ người Đan Mạch cho biết: “Thẻ đỏ của Sergio Ramos thật ngu ngốc.

Đó là sai lầm của những đứa trẻ tuổi 20 bởi khi ấy, người ta sẽ đổ lỗi cho sự thiếu kinh nghiệm. Nhưng nay, Sergio Ramos đã bước sang tuổi 30. Thật không thể chấp nhận được. Đáng lẽ, cậu ta phải nhận ít nhất 4 thẻ vàng. Nếu trọng tài xử lý đúng, cậu ta có lẽ đã rời sân ở phút 17”.

H.Long