1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rafa Benitez chia tay Seria A trong ê chề

(Dân trí) - Napoli của Rafa Benitez đã đón nhận trận thua đau đớn trước Lazio trong trận đấu hạ màn Serie A và nhìn tấm vé dự Champions League tụt khỏi tay trong sự tiếc nuối vô hạn.

Trước thềm vòng 38, Napoli đứng thứ 4, kém Lazio 3 điểm trên BXH. Điều đó có nghĩa rằng nếu như giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ này trên sân nhà San Paolo, Napoli sẽ giành vé dự Champions League (nhờ hơn hệ số đối đầu).

Napoli gục
ngã trong trận đấu quyết định giành vé dự Champions League

Napoli gục ngã trong trận đấu quyết định giành vé dự Champions League


Trận đấu này cũng đặc biệt với Napoli, khi CLB sẽ chia tay HLV Rafa Benitez sau 2 năm dẫn dắt. Sau khi trải qua nhiệm vụ cuối cùng với đội bóng phương nam Italia, nhiều khả năng chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ chuyển sang làm việc ở Real Madrid.

Với khí thế ngút trời, Napoli nhập cuộc khá tốt nhưng họ đã bất ngờ đón nhận 2 cú đấm liên tiếp từ phía Lazio. Phút 33, Parolo đã đưa đội khách vượt lên sau cú dứt điểm từ xa đầy ngoạn mục. Tiếp đó, trong tình huống phản công ở phút cuối cùng hiệp 1, Candreva đã giúp Lazio dẫn trước 2-0.

Napoli vùng lên quật cường trong hiệp 2, hệ quả, họ đã tìm được 2 bàn thắng gỡ hòa do công của Higuain ở các phút 55 và 64. Không những vậy, đội chủ nhà còn có lợi thế hơn người khi Parolo của Lazio bị đuổi ở phút 62.

Phút 70, quân số trên sân đã cân bằng khi cầu thủ Ghoulam của Napoli cũng nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Phút 76, Napoli đứng trước cơ hội rất lớn để vượt lên nhưng đáng tiếc, Higuain đã trở thành tội đồ khi đá hỏng phạt đền.


Tình huống bỏ lỡ ngon ăn ấy khiến tinh thần của Napoli suy sụp. Hệ quả, trong những phút cuối, họ đón nhận liên tiếp 2 bàn thua bởi Onazi và Klose và chấp nhận thất bại với tỷ số 2-4 đầy đau đớn. Với cú ngã này, Napoli đã không thể giành vé dự Champions League, đồng thời, HLV Rafa Benitez phải cúi đầu rời San Paolo trong nỗi thất vọng lớn.

Ở trận đấu khác, Inter đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trước Empoli nhưng chiến thắng đó đã không giúp họ giành vé dự Europa League khi ở trận đấu cùng giờ, Sampdoria đã hoàn thành nhiệm vụ với 1 điểm trước Parma.

Chung cuộc, Juventus đã giành chức vô địch Serie A. AS Roma, Lazio sở hữu hai tấm vé còn lại của giải đấu này tham dự Champions League (Lazio bắt đầu từ vòng play-off). Các suất dự Europa League lần lượt thuộc về Napoli, Fiorentina, Sampdoria. Trong khi đó, 3 CLB xuống hạng là Cagliari, Cesena và Parma.

Khá bất ngờ khi ở vòng đấu cuối cùng, lão tướng Luca Toni đã trình diễn phong độ xuất thần với cú đúp vào lưới Juventus. Điều đó giúp tiền đạo này vượt qua Tevez để giành Vua phá lưới Serie A với 22 bàn. Cùng thành tích với Luca Toni là Mauro Icardi. Tiền đạo của Inter cũng vượt qua Tevez sau khi lập cú đúp vào lưới Empoli ngày hôm qua.

H.Long