1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quyết giấu bài, U23 Jordan đóng kín cửa đá giao hữu

(Dân trí) - U23 Jordan đã quyết định thi đấu với U23 Saudi Arabia trong sân vận động đóng kín tại Malaysia. Họ đang muốn giấu bài khi giải U23 châu Á đang tới gần.

Nhằm chuẩn bị cho giải U23 châu Á, U23 Jordan đã có chuyến tập huấn tại Malaysia. Vào hôm qua, đội bóng này đã có trận giao hữu với U23 Saudi Arabia. Dù vậy, nhằm đảm bảo giữ bí mật về chiến thuật, hai đội đã thống nhất thi đấu trên sân vận động đóng kín.

Quyết giấu bài, U23 Jordan đóng kín cửa đá giao hữu - 1

U23 Jordan thi đấu giao hữu với U23 Saudi Arabia tại Malaysia

Không chỉ các cổ động viên mà ngay cả các phóng viên “lạ” đều không được vào sân trong trận đấu này. Sau đó, trang fanpage của Liên đoàn bóng đá Jordan chỉ thông báo kết quả trận đấu là 1-1.

Theo nguồn tin này cung cấp, hai bàn thắng trong trận đấu đều được thực hiện ở hiệp 1. U23 Saudi Arabia đã vượt lên dẫn trước ở phút thứ 9. Tuy nhiên, sau đó, Ali Olwan đã cân bằng tỷ số cho U23 Jordan ở phút 41.

Trong đội hình của U23 Jordan thi đấu ở trận này có cả cầu thủ Omar Hani, người đang thi đấu ở CLB đảo Síp APOEL. Trước đó, đồng đội của Omar Hani ở APOEL là Musa Al-Taamari không góp mặt ở giải U23 châu Á vì CLB đảo Síp không chấp nhận nhả người.

Quyết giấu bài, U23 Jordan đóng kín cửa đá giao hữu - 2

Chia sẻ trước báo giới, HLV Ahmed Abdel-Qader của U23 Jordan lạc quan về màn trình diễn của toàn đội. Ông nói: “Chúng tôi đã có màn trình diễn tốt trước U23 Saudi Arabia. Sau khi để thủng lưới sớm, các cầu thủ U23 Jordan đã thi đấu mạnh mẽ hơn. Bàn thắng gỡ hòa là thành quả tất yếu. Các cầu thủ đã thi đấu bình tĩnh ở trận này”.

Đây là trận giao hữu cuối cùng của U23 Jordan trước khi bước vào giải U23 châu Á 2020. Ở giải đấu sắp tới, họ sẽ nằm chung bảng với U23 UAE, U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên. Đây là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp cùng đoàn quân HLV Park Hang Seo.

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020