1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Qủy đỏ" vắng Rooney và Van der Sar trận gặp West Ham

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) -&nbsp;MU nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của thủ thành Edwin van der Sar và tiền đạo Wayne Rooney trong trận đấu với West Ham vào cuối tuần này tại Old Trafford.</P>

Rooney đã không có mặt trong trận bán kết lượt về Champions League với Barca hồi giữa tuần do dính chấn thương từ trận hòa 1-1 với Blackburn. Các bác sĩ của MU lo ngại rằng “số 10” này cũng sẽ khó mà kịp bình phục cho cuộc đọ sức với West Ham và không loại trừ cả ở trận cuối cùng của mùa giải trên sân của Wigan nữa.

 

Ngoài nỗi lo về chấn thương của Rooney, HLV Alex Ferguson cũng đang phải cân nhắc về trường hợp của Van der Sar. Thủ thành người Hà Lan đang phải chịu vết đau ở háng nhưng vẫn nỗ lực ra sân trong trận gặp Barca. Tuy nhiên, có lẽ Fergie sẽ phải tính toán để cho Van der Sar được nghỉ ngơi ở 2 trận cuối cùng tại Premier League với West Ham và Wigan, vốn không phải là hai đối thủ mạnh, để thủ thành 37 tuổi này dưỡng sức cho trận chung kết Champions League với Chelsea sau đó.

 

MU hiện vẫn giữ vị trí đầu bảng Premier League nhưng cách biệt giữa họ với Chelsea đã hoàn toàn bị san lấp sau thất bại 1-2 tại Stamford Bridge cuối tuần vừa rồi. Sở dĩ đội bóng của Alex Ferguson không bị Chelsea “tiếm ngôi” là do họ có hiệu số bàn thắng bại cao hơn nhiều so với The Blues.

 

Khi mùa giải chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc, thày trò Fergie hiểu rằng, để bảo vệ thành công chức vô địch, họ cần phải giành trọn 6 điểm bởi bất cứ sự sơ sảy nào ở giai đoạn tối quan trọng này cũng phải trả giá đắt và Chelsea, vốn đang hưng phấn cao độ sau khi lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League (gặp chính… MU) sẽ khó mà bỏ qua bất kỳ cơ hội nào dù là nhỏ nhất.

 

"Qủy đỏ" vắng Rooney và Van der Sar trận gặp West Ham - 1

Thủ thành Van der Sar cần được nghỉ ngơi cho trận chung kết
Champions League với Chelsea


Cuối tuần này MU sẽ tiếp đón West Ham tại Old Trafford và bất kỳ CĐV MU nào cũng không quên rằng, chính The Hammers là đội đã đánh bại “Quỷ đỏ” 1-0 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trước, với bàn thắng duy nhất của Carlos Tevez, người giờ đã chuyển sang bên kia chiến tuyến.

 

Tuy nhiên, một thuận lợi đối với các nhà ĐKVĐ là West Ham giờ đã không còn mục tiêu phấn đấu khi đã chắc suất trụ hạng trong khi Wigan chưa bao giờ là “bài toán khó” đối với MU.

 

Cũng liên quan tới tình hình lực lượng của đội chủ sân Old Trafford, tiền vệ Owen Hargreaves có thể cũng sẽ vắng mặt ở trận đấu với West Ham nhưng một tin vui với các CĐV MU là trung vệ quan trọng Vidic sẽ trở lại sau khi đã không thể tham dự trận gặp Barca.

 

H.N