1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quốc Long bị xóa tên khỏi danh sách ĐT Việt Nam

(Dân trí) - Sau khi Ban kỷ luật ra án phạt treo giò 5 trận và phạt tiền 20 triệu đồng với Quốc Long, chiều nay, HLV Phan Thanh Hùng đã phải "gạch tên" cầu thủ của CLB Hà Nội T&T khỏi danh sách đội tuyển chuẩn bị cho loạt trận giao hữu gặp Malaysia và Indonesia.

Như thông tin đã đưa, sáng 6/9/2012, hậu vệ Nguyễn Quốc Long (số 22) của CLB bóng đá Hà Nội T&T đã phải nhận án phạt nộp phạt 20 triệu đồng, treo giò 5 trận kế tiếp ở Cup QG 2013 vì hành động phi thể thao và cố ý xúc phạm phóng viên trong trận đấu giữa Sài Gòn XT - Hà Nội T&T tại trận Chung kết giải bóng đá Cúp QG 2012 trên sân vận động Thống Nhất, vi phạm khoản 1 và 3 Điều 47 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.
 
Quốc Long lỡ cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam theo cách đáng tiếc  (Ảnh: Gia Hưng)
Quốc Long lỡ cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam theo cách đáng tiếc  (Ảnh: Gia Hưng)

 

Cho đến đầu giờ chiều nay, BHL đội tuyển chưa đưa ra thông báo chính thức về tương lai của Quốc Long ở ĐT Việt Nam, nhưng HLV Phan Thanh Hùng cũng chấp thuận để cậu học trò thuộc biên chế CLB Hà Nội T&T rời khỏi đội tuyển. Dù chưa có ý kiến chính thức, nhưng quan điểm của Tổng cục TDTT là tán thống nhất ý kiến của Ban kỷ luật VFF, bởi tuyển thủ thì cần phải có trách nhiệm với màu cờ sắc áo. Khi cầu thủ yếu kém phẩm chất đạo đức thì việc loại khỏi danh sách là cần thiết.

 

Đánh giá về trường hợp của hậu vệ Quốc Long, TTK VFF Ngô Lê Bằng cho biết: Hành động vi phạm đạo đức của Quốc Long là rất rõ, nên việc xóa tên cầu thủ này khỏi danh sách đội tuyển là cần thiết. Tôi cho rằng đây sẽ là bài học xương máu bổ ích cho Quốc Long, cùng nhiều tuyển thủ khác. Quốc Long bị loại khỏi danh sách, nhưng cơ hội để quay lại vẫn rộng mở cho Quốc Long nếu cầu thủ này biết nhận lỗi và chứng tỏ được ý chí vươn lên của mình. Quốc Long vẫn còn trẻ, tôi tin cậu ấy sẽ biết cách đứng lên sau sự cố đáng tiếc này.

 

Sau khi nắm bắt được thông tin bị Ban kỷ luật VFF treo giò 5 trận ở Cup QG, hôm nay (6/9/2012), hậu vệ Nguyễn Quốc Long đã triển khai kế hoạch kháng án theo quy định. Tuy nhiên, cơ hội để Quốc Long được giảm án thời điểm này là không có nhiều. Thông thường, Ban kỷ luật VFF chỉ xem xét lại bản án khi cầu thủ thực hiện được tối thiểu 1/2  tổng số trận bị treo giò. Như vậy, phải đợi đến đầu năm 2013 Quốc Long mới được xem xét đơn xin giảm án theo đúng quy định của Ban kỷ luật VFF.

 

Trước trường hợp của Quốc Long, trung vệ trẻ Tiến Thành của V. Hải Phòng đã bị loại ra khỏi danh sách đội U22 dưới thời HLV Lư Đình Tuấn vì phải nhận án phạt từ Ban kỷ luật VFF.

 

Thành Vinh