1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quế Ngọc Hải trở lại giúp HLV Park Hang Seo bớt âu lo

(Dân trí) - Trung vệ Quế Ngọc Hải hồi phục nhanh hơn dự kiến, giúp HLV Park Hang Seo đỡ lo phải “vá” hàng thủ, cũng như vơi đi nỗi lo thiếu người chỉ huy các tân binh ở đợt tập trung hiện tại của đội tuyển Việt Nam.

Đợt tập trung lần này của đội tuyển quốc gia có rất nhiều gương mặt mới (Hữu Tuấn, Công Thành – CLB TPHCM, Tô Văn Vũ – B.Bình Dương, Anh Tuấn – SHB Đà Nẵng, Việt Phong – Viettel), hoặc mới lần đầu hiện diện dưới thời HLV Park Hang Seo (Mạc Hồng Quân – Than Quảng Ninh, Võ Huy Toàn – SHB Đà Nẵng).

Chính vì thế, ông Park cần một cựu binh vừa có năng lực chuyên môn, vừa mạnh mẽ về mặt tinh thần để làm chỗ dựa cho các tân binh.

Cầu thủ đấy là đội trưởng của đội tuyển quốc gia lâu nay càng tốt. Trước khi đội tuyển tập trung, HLV Park Hang Seo có hơi lo về chấn thương của Quế Ngọc Hải, lo chuyện anh không thể ra sân tập cùng các đồng đội để đóng vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt các đồng đội mới.

Quế Ngọc Hải trở lại giúp HLV Park Hang Seo bớt âu lo - 1
Quế Ngọc Hải (hàng đứng, bìa phải) xuất hiện trong trận Viettel tiếp B.Bình Dương ở vòng 24 V-League

Nhưng sau khi Quế Ngọc Hải ra sân trở lại tại V-League, trong trận Viettel tiếp B.Bình Dương ở vòng 24 vừa rồi, nỗi lo đấy của vị HLV người Hàn Quốc đã được cất đi.

Việc Quế Ngọc Hải hồi phục sớm hơn dự kiến ban đầu cũng giúp cho HLV Park Hang Seo bớt đi gánh nặng về mặt nhân sự. Nhiều tháng nay, ông Park đã không có sự phục vụ của trung vệ Trần Đình Trọng, nay nếu ông lại vắng thêm trung vệ Quế Ngọc Hải, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong danh sách 10 hậu vệ đang tập trung ở đội tuyển quốc gia, nếu không tính Quế Ngọc Hải, ông Park còn 5 cầu thủ khác có thể đá trung vệ, đó là Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Hữu Tuấn, Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu.

Quế Ngọc Hải trở lại giúp HLV Park Hang Seo bớt âu lo - 2
Sự trở lại của trung vệ Quế Ngọc Hải giúp HLV Park Hang Seo vơi đi nhiều nỗi lo

Tuy nhiên, Thành Chung và Hữu Tuấn thiếu kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Đoàn Văn Hậu nếu được kéo vào đá trung vệ, sẽ để lại khoảng trống ở cánh trái, mà Hồng Duy không thể thay thế toàn vẹn được.

Chỉ còn Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng tỏ ra đáng tin cậy, trong khi HLV Park Hang Seo lại thường sử dụng sơ đồ có 3 trung vệ, nên ông cần Quế Ngọc Hải để điền đủ 3 cái tên ở trung tâm hàng hậu vệ. Đấy là chưa tính đến chuyện Ngọc Hải còn là trung vệ hay nhất ở đội tuyển Việt Nam vào lúc này, nên sự có mặt của anh càng cần thiết.

Riêng người mới được gọi bổ sung là trung vệ Đình Trọng có lẽ lên tuyển để HLV Park Hang Seo giúp anh có được sự chăm sóc y tế tốt nhất, theo tiêu chuẩn của đội tuyển quốc gia, chứ Đình Trọng khó mà trở lại sân cỏ ở 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup vào tháng 10 tới đây.

Và như đã nói, một khi đội tuyển càng có nhiều tân binh, thì các tân binh đấy cần có một thủ lĩnh để dẫn dắt họ, trong quá trình họ hoà nhập với đội tuyển quốc gia. Đội trưởng Quế Ngọc Hải là người được HLV Park Hang Seo kỳ vọng sẽ thực hiện điều vừa nêu, trở thành chỗ dựa về tinh thần cho các tân binh trong những ngày tới!

Kim Điền

Quế Ngọc Hải trở lại giúp HLV Park Hang Seo bớt âu lo - 3