1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quế Ngọc Hải: “Công Phượng cần trải nghiệm nhiều hơn nữa”

(Dân trí) - Trung vệ Quế Ngọc Hải tin rằng Công Phượng sẽ chơi tốt trong những trận đấu tới đây, sau khi anh có thêm nhiều cơ hội ra sân để khẳng định mình.

Sau buổi tập chiều 24/11 của đội tuyển Việt Nam, trung vệ Quế Ngọc Hải được Ban huấn luyện chỉ định trả lời giới truyền thông. Ngọc Hải nhận được khá nhiều câu hỏi của các phóng viên về lời nhận xét với đàn em Công Phượng.


Trung vệ Quế Ngọc Hải, ảnh: T.Lương

Trung vệ Quế Ngọc Hải, ảnh: T.Lương

Trung vệ CLB SL Nghệ An nói: “Công Phượng là một cầu thủ trẻ rất tài năng. Cậu ấy cần thêm nhiều trận đấu nữa trong màu đội tuyển quốc gia để có sự trải nghiệm. Nhưng cá nhân tôi nghĩ, với chuyên môn lẫn tinh thần tập luyện rất chuyên nghiệp của Công Phượng, cậu ấy sẽ trưởng thành hơn trong thời gian tới. Chúng tôi đã động viên Công Phượng rất nhiều và tất cả đều tin tưởng Công Phượng sẽ nhanh chóng trở lại”.

Đánh giá về chiến thắng của ĐTVN trước Malaysia, qua đó giành vé vào bán kết, Ngọc Hải đã rất hạnh phúc khi đòi lại được món nợ với đối thủ này: “Ở trận đấu đầu tiên, gặp chủ nhà Myanmar, vì sức ép từ khán đài rất lớn nên ĐT Việt Nam chưa thể hiện được những gì tốt nhất. Còn ở trận gặp Malaysia, do thời tiết quá nắng nóng nên toàn đội cũng không có màn trình diễn tốt nhất.

Nhưng mà sang hiệp 2 thì chúng tôi đã thi đấu mạch lạc hơn. Thực sự tôi rất xúc động sau khi ĐT Việt Nam chiến thắng trước Malaysia và Myanmar nữa. Bởi tôi chưa thể quên được những trận thua trước Malaysia ở AFF Cup 2014 và Myanmar ở SEA Games 2015”.

Ở trận gặp Malaysia, Ngọc Hải bị đối phương liên tục chơi xấu nhưng anh cho biết mình không có ý định trả đũa: “Va chạm trong bóng đá là điều hết sức bình thường. Chúng tôi chấp nhận và làm quen với điều đó. Để trở thành một đội bóng mạnh thì đôi khi phải gặp những đối thủ sẽ đá rất rát. Đây không là vấn đề gì quá lớn của ĐT Việt Nam”.

Đánh giá về đối thủ Campuchia sắp tới, Ngọc Hải nói: “Sau 2 chiến thắng khó khăn trước chủ nhà Myanmar và Malaysia, toàn bộ các cầu thủ Việt Nam đang cảm thấy tự tin và thoải mái hơn cho những trận đấu tiếp theo. Trước mắt chúng tôi vẫn còn trận đấu nữa với Campuchia và chúng tôi sẽ quyết tâm giành thêm một kết quả tốt nữa.

Hiện tại ở bảng A chưa biết đội nào sẽ vào bán kết bên cạnh Thái Lan. Nhưng cả ba đội Indonesia, Singapore và Phillipines đều có những lối chơi khó chịu khác nhau. Gặp ai thì ĐT Việt Nam vẫn phải ra sân với tinh thần và sự tập trung cao nhất”.

T.Lương
Từ Nay Pyi Taw, Myanmar

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016