1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Quang Hải so sánh thực lực của tuyển Việt Nam với các đối thủ châu Á

(Dân trí) - Trong buổi trả lời trực tuyến cùng độc giả Dân trí, Quang Hải đã có những chia sẻ về tham vọng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, cũng như những đánh giá chung về các đối thủ mạnh ở châu Á.

Trò chuyện với Quang Hải, Đức Chinh U22 Việt Nam - Sea Games 30 chuyện chưa kể

Quang Hải đã cùng bóng đá Việt Nam thống trị hai giải đấu khu vực Đông Nam Á là AFF Cup 2018 và SEA Games 2019. Hiện tại, đoàn quân HLV Park Hang Seo đang hướng đến mục tiêu cao hơn ở sân chơi châu Á.

Khi được hỏi về sự khác biệt khi tuyển Việt Nam đối đầu Nhật Bản-Hàn Quốc, các đội bóng Tây Á và các đội bóng Đông Nam Á, Quang Hải cho biết: Mỗi đội bóng đều có lối chơi, phẩm chất riêng. Nhật Bản và Hàn Quốc họ ở đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Quang Hải so sánh thực lực của tuyển Việt Nam với các đối thủ châu Á - 1

Quang Hải khẳng định vòng loại World Cup là mục tiêu quan trọng của đội tuyển Việt Nam

Các đội Tây Á rất khỏe, nhưng đội tuyển Việt Nam lại phát huy được kỹ thuật nên dễ đá với họ. Các đội Đông Nam Á cũng không hề yếu nên các trận đấu với họ không dễ dàng.

Chúng tôi thành công nhờ vào lối chơi gắn kết cả đội ngũ, các cầu thủ tuyến trên phải phòng ngự từ xa, nên đội tuyển Việt Nam rất ít khi thủng lưới dù gặp đối thủ mạnh”.

Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang xếp trên UAE và Thái Lan tại bảng G. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp ở vòng loại thứ ba vẫn còn khó khăn và Quang Hải cũng thừa nhận: “Tôi thấy chặng đường phía trước còn rất dài và rất gian nan, toàn đội không thể chủ quan.

Đội tuyển Malaysia và UAE rất mạnh trên sân nhà, nhưng tôi tin toàn đội sẽ thành công, để lần đầu vào vòng loại thứ ba World Cup 2022”.

Quang Hải cũng tiết lộ anh luôn sẵn sàng chơi ở mọi vị trí nếu HLV Park Hang Seo cần thay đổi chiến thuật: “Tôi luôn cố gắng thi đấu được nhiều vị trí nhất. Thầy Park có thể nhìn thấy điểm mạnh điểm yếu của từng cầu thủ, còn tôi thì tôi thích vị trí tấn công và áp sát khung thành đối phương”.

Thùy Anh