1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quan chức thể thao Tây Ban Nha dọa gạch tên Barca khỏi La Liga

(Dân trí) - Trong bối cảnh Catalonia đứng trước cơ hội lớn giành được quyền tự chủ hoàn toàn, Bộ trưởng Thể thao Miguel Cardenal và Trưởng ban tổ chức các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Javier Tebas (LFP) vừa lên tiếng bóng gió về việc Barca sẽ bị gạch tên khỏi La Liga.

Tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng Thể thao Miguel Cardenal và Trưởng ban tổ chức các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp Javier Tebas (LFP) vừa lên tiếng khẳng định gã khổng lồ Barca sẽ mất quyền tham dự La Liga nếu xứ Catalonia tuyên bố độc lập. Ông Cardenal cũng nhận định Barca sẽ không còn là thế lực của bóng đá châu Âu nếu xứ Catalonia tách khỏi Tây Ban nha.

 

Barca sẽ không còn tham dự La Liga nếu xứ Catalonia giành độc lập?
Barca sẽ không còn tham dự La Liga nếu xứ Catalonia giành độc lập?

Những diễn biến chính trị mới nhất tại Catalonia cho thấy cuộc bầu cử nghị viện xứ này, dự kiến được tổ chức vào ngày 27/9 tới đây, đang bị biến tấu thành cuộc trưng cầu không chính thức nhằm mục đích ly khai khỏi Tây Ban Nha. Phong trào đòi độc lập này đã diễn ra rất mạnh mẽ suốt nhiều năm qua và đang tiến rất gần đến thành công.

Tất nhiên chính phủ Tây Ban Nha không hề muốn điều này xảy ra. Ngay trong Hiến pháp cũng viết rõ không cho phép xứ Catalonia ly khai cũng như thực hiện bất kỳ động thái nào để hướng đến điều này. Những quan chức mảng thể thao “xứ sở bò tót” cũng đã ra mặt gây áp lực và ngăn cản Catalonia giành độc lập.

Bằng chứng rõ nhất là những dòng chia sử của ông Javier Tebas trên trang cá nhân Twitter vào hôm thứ 2 vừa qua: “Nếu Tây Ban Nha chia như thế nào thì La Liga sẽ chia như thế ấy. Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ chứng kiến tình cảnh vô lý như vậy.”

Hồi tuần trước, ông Miguel Cardenal cũng đưa ra quan điểm tương tự: “FC Barcelona sẽ không còn quyền tham dự giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Thật vô lý khi Catalonia giành độc lập mà Barca lại vẫn thi đấu tại những giải đấu do Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quản lý.”

Bộ trưởng Thể thao Tây Ban Nha còn đi xa hơn khi dự đoán về một viễn cảnh xám xịt cho đội chủ sân Nou Camp: “Tham vọng của đội bóng xứ Catalan sẽ không còn như trước. Khi ấy, Barca sẽ như Ajax, Celtic hay Standard Liege tại giải quốc nội và gắng lắm mới tiến đến tứ kết Champions League.”

Quan điểm người hâm mộ Barca trái ngược với các quan chức ngành thể thao Tây Ban Nha. Họ cho rằng Barca cũng như các đội bóng xứ Wales chơi tại giải VĐQG Anh. Hơn nữa, họ tin rằng La Liga thừa hiểu thiếu vắng gã khổng lồ Barca sẽ là thiệt hại lớn về kinh tế. Trong khi đó, Barca vẫn được chào đào tham dự tại các giải VĐQG lớn khác, tiêu biểu như Ligue 1 của Pháp.

Duy Khánh