1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Premier League 2015/2016: Mùa giải thất bại của người Anh

(Dân trí) - Còn 10 vòng đấu nữa, Premier League 2015/2016 sẽ chính thức khép lại. Tuy nhiên, chẳng cần chờ tới ngày hạ màn mà ngay lúc này cũng có thể khẳng định được mùa giải năm nay là một mùa giải thất bại của người Anh.

Premier League 2015/16 đang bước vào những loạt trận gay cấn nhất khi mọi cuộc đua vẫn chưa dừng lại, từ trụ hạng tới chức vô địch hay suất dự cúp châu Âu. Phí trước, 10 vòng đấu tới hứa hẹn còn nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra, tuy nhiên nhìn trên tổng thể cả một mùa giải, bây giờ cũng đủ có thể khẳng định, mùa giải năm nay là một mùa giải thất bại toàn diện của người Anh.

“Ông lớn” đồng loạt sa sút

Các đội bóng lớn của xứ sương mù năm nay thi đấu rất thảm hại, đặt biệt tại đấu trường trong nước, như tại Premier League bây giờ, những đội bóng luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch của mùa giải trước cho tới giờ đều không phải là những ứng viên hàng đầu cho cuộc đua chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Đầu tiên phải kể tới Chelsea. Có lẽ đến giờ này nhiều người hâm mộ bóng đá Anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra với nhà đương kim vô địch, họ đã khởi đầu mùa giải vô cùng tệ hại và sau nửa mùa giải, đội bóng này lận đận ở nửa cuối bảng xếp hạng và cái kết cay đắng đã diễn ra khi ông chủ Roman Abramovich buộc lòng phải sa thải HLV Mourinho. Guus Hiddink đã được bổ nhiệm thay thế và chiến lược gia người Hà Lan đang tỏ ra mát tay với 11 trận bất bại cùng The Blues và đội bóng đã leo lên được thứ 10. Nhưng đã quá muộn, gần như chắc chắn Chelsea sẽ không thể có suất dự cúp châu Âu mùa sau (bao gồm cả Europa League).

Nếu như Chelsea sa sút bất ngờ thì hai đội bóng giàu thành tích nhất xứ sương mù là MU và Liverpool lại tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng. MU sau mùa giải năm trước lọt vào tốp 4 đã không thể tìm được sự ổn định, thậm chí không muốn nói thụt lùi khi mà giờ đây họ đang đứng thứ năm và chật vật chen chân vào tốp 4.


Chelsea đang khởi sắc dưới triều đại của Hiddink nhưng quá muộn

Chelsea đang khởi sắc dưới triều đại của Hiddink nhưng quá muộn

Nếu nhìn vào sự đầu tư nặng tay của các ông chủ MU cho đội bóng này thì có thể nói MU đang đứng trước một mùa giải “vứt đi”. Liverpool cũng sống trong cảnh tương tự. Thi đấu bết bát ở giai đoạn đầu mùa khiến HLV Brendan Rodgers bị sa thải, người thay thế là Jurgen Kloop. Vị chiến lược gia người Đức đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của Liverpool, giúp họ có nhiều trận đấu thăng hoa. Tuy nhiên, sự ổn định là điều mà Liverpool vẫn chưa có được, bởi vậy họ vẫn đang chỉ đứng thứ 8

Arsenal và Man City được đánh giá rất cao trong mùa giải năm nay, tuy nhiên cả hai cũng đều đang khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Man City sở hữu một lực lượng hùng hậu với hàng loạt các bom tấn được bổ sung trong hè qua như Otemendi, Sterling, De Bruyne, nhưng Pellegrini đã không thể giúp Man City đạt được sự ổn định (thua liền ba trận gần nhất). Trong tốp 8 hiện tại, Man City chưa thắng được bất cứ đội bóng nào và chỉ giành được 3 điểm trong 33 điểm tối đa, một thành tích khiến nhiều người “choáng.

Sự ổn định của Arsenal cũng không hơn gì Man City,hai trận gần nhất của đội bóng này đều thất bại và Wenger đang phải chịu nhiều áp lực khi Arsenal dần bị bỏ rơi lại trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Cơ hội để Arsenal vươn lên đua tranh ngôi vô địch vẫn còn, nhưng đó chỉ là trên lí thuyết. Nếu như 10 trận còn lại, Arsenal chơi như 10 trận đã qua thì một suất trong tốp 4 cũng đã là con may.

Tẻ nhạt nhóm đầu


Leicester City đang dẫn đầu bảng xếp hạng

Leicester City đang dẫn đầu bảng xếp hạng

Hiện tượng Leicester City dẫn đầu bảng xếp hạng sẽ khiến nhiều người cảm thấy thú vị. Chẳng ai ngờ rằng một đội bóng chỉ đặt mục tiêu trụ hạng như Leicester City lại có thể đứng đầu bảng xếp hạng Premier League và đang tràn trề cơ hội vô địch. Tuy nhiên, nhìn trên góc độ chuyên môn thì thấy rằng cuộc đua ngôi vô địch đang rất chán.

Leicester City đang có 57 điểm dẫn đầu bảng xếp hạng và nếu cứ tiếp tục thi đấu với phong độ như đã thể hiện trong 10 trận đấu vừa qua (thắng 5 hòa 3, thua 2), Leicester City có thể kết thúc mùa giải với chức vô địch 75 điểm, số điểm khá thấp so với số điểm trung bình của một đội bóng vô địch giải đấu này (86). Hiện tại Leicster City cũng mới thắng 16 trận, họ cần thắng 9/10 trận để đạt cột mốc trung bình số trận thắng của một đội vô địch (25 trận). Lí thuyết Leicester City có thể thắng cả 10 trận còn lại, nhưng rõ ràng để thực hiện điều đó không thực sự dễ dàng.\

Điều khiến người hâm mộ bóng đá Anh cảm thấy nhạt nhẽo hơn cả là kẻ thách thức mạnh mẽ nhất với Leicester trong cuộc đua ngôi vô địch lúc này không phải một đội bóng lớn của xứ sương mù. Ứng viên số hai cho chức vô địch là Tottenham. Đội bóng ở Bắc London chỉ thuộc tầm khá của bóng đá Anh và họ chưa để có đẳng cấp ngang bằng với MU, Arsenal, Chelsea, Man City hay Liverpool. Và cuộc chiến ở nhóm đầu hơi tẻ nhạt.

Vĩ Giang