1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pirlo, Balotelli tỏa sáng giúp Italia hạ gục Mexico

(Dân trí) - Với các pha lập công của Pirlo và Balotelli, Italia đã có được chiến thắng 2-1 trước Mexico. Chiến thắng quan trọng trong trận đầu ra quân giúp Italia đang rộng cửa giành vé vào vòng bán kết

Mặc dù đã mở tỷ số từ khá sớm, nhưng Italia đã không có một trận đấu dễ dàng, Mexico đã gỡ hòa và chơi một trận đấu sòng phẳng với đối thủ được đánh giá cao hơn. Và phải chờ đến sự tỏa sáng của Balotelli với bàn thắng ở gần cuối trận, đoàn quân áo thiên thanh mới có thể giành chiến thắng ở trận đầu ra quân.

 

Balotelli ghi bàn ấn định chiến thắng cho Italia

Balotelli ghi bàn ấn định chiến thắng cho Italia

Với chiến thắng này Italia cũng sẽ dễ thở hơn trong cuộc chiến giành vé vào vòng bán kết. Ở trận tới, họ sẽ gặp Nhật Bản, đội bóng cũng đã trắng tay trước Brazil trong trận đầu ra quân. Nếu chiến thắng trước đội bóng đại diện của châu Á, gần như chắc chắn Italia sẽ giành vé đi tiếp. Khả năng thắng Nhật Bản là rất cao khi giờ đây áp lực tinh thần của Italia đã được giải tỏa.

Đối với Mexico, con đường tìm vé vào bán kết của đội bóng này sẽ rất gian nan, họ buộc phải giành chiến thắng trước Brazil ở vòng đấu tới, cũng như thắng Nhật Bản ở lượt cuối mới có thể hy vọng giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, con đường phía trước của Mexico khá khó khăn và khả năng họ về nước sớm cũng không phải là nhỏ.

Trở lại với trận đấu tại Maracana, hai đội đều đã sử dụng lối chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Italia đưa ra lời cảnh báo đầu tiên với cú sút chệch khung thành của Balotelli ngay ở phút thứ 6, 1 phút sau chính tiền đạo đang khoác áo AC Milan tiếp tục có cơ hội. Lần này anh đã đưa bóng đi trúng đích nhưng thủ môn Corona đã xuất sắc cản phá.

Mexico chơi sòng phẳng với Italia

Mexico chơi sòng phẳng với Italia

Bị tấn công liên tiếp, Mexico nhanh chóng đáp trả, phút thứ 10, Dos Santos có pha đi bóng tốt rồi chuyền bóng cho Guardado băng lên dứt điểm, bóng đi hơi thiếu chính xác. 5 phút sau khung thành Italia tiếp tục chao đảo bởi Dos Santos. Tiền vệ đang khoác áo Malaga đứng trước cú sút phạt cách khung thành chừng hơn 20m, anh đã khiến Buffon rất vất vả mới cản phá thành công.

Sau hơn nửa hiệp thi đấu thứ nhất trôi qua, bàn thắng mở tỷ số cũng đã đến. Italia được hưởng quả phạt cách khung thành khoảng gần 30m, trực diện khung thành. Pirlo đã thực hiện cú đá phạt nhanh đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành. Thủ môn Corona dường như chưa sẵn sàng cho việc đối phương sút phạt, chút bị động của anh đã khiến Mexico bị thủng lưới.

Nhưng niềm vui của Italia cũng chẳng kéo dài được lâu, phút 33 Dos Santos khiến Barzagli khốn khổ và cầu thủ này đã phải phạm lỗi để ngăn chặn tiền vệ người Mexico. Trọng tài nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền và trên chấm phạt 11m, Chicharito đã không cho thủ thành Buffon cơ hội cản phá.

Chiến thắng vẫn thuộc về Italia nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Balotelli

Chiến thắng vẫn thuộc về Italia nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Balotelli

Italia nhỉnh hơn một chút về thời gian cầm bóng, song họ không thể dồn ép được Mexico nên rất bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của Corona. Phút 53, Pirlo lại đứng trước một quả phạt cách khung thành của Mexico chừng 20m, tuy nhiên lần này “trái tim” của đoàn quân áo thiên thành đã thực hiện cú sút hơi mạnh, bóng đi vọt xà.

Không thực sự có nhiều cơ hội rõ nét, song đến phút 77 Italia tiếp tục có được bàn thắng gia tăng cách biệt với sự tỏa sáng của Balotelli. Tiền đạo đang khoác áo Milan đã có một pha xử lý điệu nghệ để loại bỏ hậu vệ Mexico trước khi thực hiện cú dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thắng của Balotelli cũng đã đem lại chiến thắng cho Italia.

Đội hình thi đấu

Mexico: Corona, Rodriguez, Salcido, Flores, Moreno, Torrado, Aquino (Mier 53), Zavala (Jimenez 85), Guardado, Giovani, Hernandez.

Italy: Buffon, Chiellini, De Sciglio, Abate, Barzagli, Marchisio (Cerci 68), De Rossi, Montolivo, Pirlo, Giaccherini (Aquilani 88), Balotelli (Gilardino 85).

Phù Sa