1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phó Chủ tịch tài chính VFF: Lương cho thầy Park là thước đo đầu tiên!

(Dân trí) - Bầu Đức hồi còn ngồi ghế Phó chủ tịch (PCT) phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF không mang về nhiều hợp đồng có giá trị. Tuy nhiên, hồi đó ông Đức vẫn được lòng dư luận cả nước vì ông Đức trực tiếp giới thiệu và trực tiếp trả lương cho HLV Park Hang Seo.

Thành ra, ngay cả khi bầu Đức – đứng trên góc độ là người chịu trách nhiệm đứng đầu mảng vận động tài trợ cho VFF ở nhiệm kỳ 7, không mang lại nhiều hợp đồng tài trợ cho VFF, người ta vẫn đánh giá ông Đức là nhân vật thành công, được dư luận ủng hộ, bởi ông Đức là người trực tiếp trả lương cho HLV Park Hang Seo. Ông Park càng thành công với các đội tuyển Việt Nam, tiếng thơm của bầu Đức càng lớn!

Cũng thành ra, tiêu chí đầu tiên của ứng cử viên mới, thay ông Cấn Văn Nghĩa vừa rút lui, ngồi ghế PCT phụ trách mảng tài chính và vận động tài trợ cho VFF, là phải lo được lương cho HLV Park Hang Seo, trong bối cảnh mà vị HLV người Hàn Quốc chuẩn bị kết thúc hợp đồng cũ, đàm phán lại hợp đồng mới với VFF.

Lương mà bầu Đức trả cho ông Park trong khoảng 2 năm qua, trên tư cách HLV trưởng các đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam là hơn 20.000 USD/tháng. Cộng lương tiền thuế thu nhập đóng thay cho vị HLV người Hàn Quốc là vào khoảng 700 triệu đồng/tháng.

Phó Chủ tịch tài chính VFF: Lương cho thầy Park là thước đo đầu tiên! - 1

Nhiệm vụ quan trọng trước mắt của khâu tài chính tại VFF là phải lo được lương cho HLV Park Hang Seo

Vị chi, trong khoảng 2 năm, tiền lương dành cho HLV Park Hang Seo tốn khoảng 17 – 18 tỷ đồng.

Đó là 2 năm đã qua, đặt trường hợp HLV Park Hang Seo đàm phán lại và ký tiếp hợp đồng mới VFF, lương của ông có thể sẽ gấp đôi, thậm chí gấp vài lần mức lương mà ông từng có. Bởi, hơn 2 năm trước, HLV Park Hang Seo… “chưa là gì”, ít người biết đến tên tuổi của HLV này, trước thời điểm ông thành công cùng các đội tuyển Việt Nam.

Giờ, ông Park đã là nhân vật có tên, có tuổi trong giới bóng đá Đông Nam Á và châu Á, đã có thành tích cụ thể ở đấu trường quốc tế, cùng với một đội tuyển quốc gia, đã là nhân vật được nhiều đội bóng ở châu Á săn đón.

Chính vì vậy, ứng cử viên mới, ngồi ghế PCT tài chính VFF phải đủ khả năng trả gấp, gấp ba – bốn lần con số 17 – 18 tỷ đồng như bầu Đức từng trả cho HLV Park Hang Seo.

Thật ra, vài chục tỷ đồng với các “doanh nhân nghìn tỷ” không phải là con số lớn. Không thiếu người đứng đầu các doanh nghiệp lớn trong cả nước đủ khả năng trả lương vài chục ngàn USD, hoặc hàng tỷ đồng mỗi tháng cho các chuyên gia ngoại.

Vấn đề là, như đã đề cập, bóng đá Việt Nam tự thân không thể sinh lợi, nên tìm người ngoài, nhất là tìm doanh nhân bỏ hàng đống tiền đầu tư vào lĩnh vực khó sinh lợi ngay lập tức là chuyên chẳng dễ dàng.

Trừ khi, doanh nhân đấy vốn đã hoạt động trong lĩnh vực bóng đá nhiều năm nay, đã chứng minh được rằng họ đủ kiên nhẫn thở cùng nhịp thở với bóng đá Việt Nam, cùng vui cùng buồn với bóng đá nội, giống như… bầu Đức nhiều năm vừa rồi.

Số này, tính trong số các ông bầu bóng đá hiện nay (tức là vừa có tiềm lực tài chính, vừa trải qua quá trình đầu tư cho các đội bóng trong nước nhiều năm liên tục) vốn chỉ đếm được trên đầu ngón tay!

Kim Điền

Phó Chủ tịch tài chính VFF: Lương cho thầy Park là thước đo đầu tiên! - 2