1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ bị chỉ trích "không xây dựng VFF"

(Dân trí) - Sau phát biểu được gọi là “vạch áo cho người xem lưng” của Phó chủ tịch (PCT) VFF Nguyễn Xuân Gụ ở Hội nghi triển khai công tác ngành TDTT 2016, ủy viên thường trực của VFF là ông Trần Anh Tú đã phản đối phát biểu này.

Tại Hội nghị triển khai công tác của ngành TDTT 2016, do Bộ VH-TT&DL chủ trì cách nay ít ngày, PCT phụ trách truyền thông của VFF Nguyễn Xuân Gụ có đề cập đến một số vấn đề của VFF, trong đó đáng chú ý có việc nhắc đến chuyện VFF hoạt động như một “công ty TNHH 2 người”, về hợp đồng của các HLV ngoại, cũng như về khó khăn tài chính của VFF.

Liên quan đến những vấn đề trên, mới đây, ủy viên thường trực của VFF là ông Trần Anh Tú đã công khai phản ứng cách phát biểu của ông Gụ, ông Tú nói: “Những gì anh Gụ nói gần đây đều là những chuyện Ban chấp hành (BCH) VFF đều biết hết, không có gì lạ cả”.

 

Phát biểu của PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ (phải) cách nay mấy ngày tiếp tục gây bão tại VFF (ảnh: Nguyễn Đình)
Phát biểu của PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ (phải) cách nay mấy ngày tiếp tục gây "bão" tại VFF (ảnh: Nguyễn Đình)

 

“Ví dụ như việc anh Gụ nói đến chuyện ở VFF anh Lê Hùng Dũng (chủ tịch VFF) và anh Trần Quốc Tuấn (PCT phụ trách chuyên môn - PV) chi phối hết hoạt động của ở cơ quan này. Điều đó không đúng. Khi BCH họp, bất cứ sự việc nào cũng phải lấy ý kiến tất cả BCH rồi mới thông qua. Anh Gụ ở các buổi họp BCH không ý kiến, không trình bày, sau đó mới đem ra ý kiến ở hội nghị khác. Như thế là không đúng, không có tác dụng gì trong việc xây dựng VFF. Hay nói cách khác là anh ấy không góp phần xây dựng VFF” – ông Tú nói thêm.

Còn về vấn đề tài chính của VFF mà PCT Nguyễn Xuân Gụ cho rằng có khó khăn, đến mức chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phải nhắn tin cho ông Gụ kêu gọi ông Gụ tìm nguồn tài trợ, ủy viên thường trực Trần Anh Tú cho hay: “Về tài chính thì VFF luôn có những khó khăn nhất định, vì đây là bối cảnh chung, nhưng chưa đến mức khủng khiếp. Điều này thì cũng rõ ràng trong báo cáo tài chính của VFF ở Đại hội thường niên”.

“Năm qua chúng ta có đến 15 đội tuyển tập trung làm nhiệm vụ quốc gia, nhưng VFF vẫn đảm bảo được chi tiêu cho cả 15 đội tuyển. Tôi không có bất cứ vấn đề cá nhân nào với anh Gụ. Tôi chỉ muốn bảo vệ hình ảnh của VFF, rằng VFF không quá tệ như một số phát ngôn gần đây. Những người của VFF nên hiểu rằng VFF là một tổ chức xã hội, sống bằng tiền tài trợ, cần nhà tài trợ đến với mình. Thành ra khi họ nói không hay về VFF, chẳng khác nào gây khó cho nguồn thu của cơ quan mà mình đang làm việc” – vẫn là lời vị ủy viên thường trực của LĐBĐ Việt Nam.

Trong khi đó, giải thích về những phát ngôn của mình ở Hội nghị triển khai công tác của ngành TDTT 2016, PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ nói trong chiều 22/1: “Thật ra thì ngay từ đầu tôi không có ý định phát biểu ở Hội nghị đấy. Nhưng khi được yêu cầu, tôi phải phát biểu”.

“Tôi chỉ nhắc lại lời ủy viên BCH Nguyễn Hồng Thanh về chuyện VFF hoạt động như một công ty TNHH 2 người, nhắc lại lời anh Đoàn Nguyên Đức về chuyện không rõ về hợp đồng với các HLV ngoại” – ông Gụ chia sẻ thêm.

Xung quanh ý kiến cho rằng mình không góp ý trong các cuộc họp BCH VFF, nhưng lại hay phát biểu bên ngoài, ông Gụ cho hay: “Tôi đã phát biểu ở một nơi mà tôi cho rằng đúng chỗ và đúng thời điểm, trước toàn ngành”.

“Riêng về chuyện chấm dứt hợp đồng với HLV Takashi, thì đúng là khi ông ấy chuẩn bị về nước, ông ấy có ghé phòng tôi chào từ biệt, nhưng khoảng 1 tháng sau thì việc này mới có quyết định của BCH, như có ai đó quyết định trước rồi” – ông Gụ nói thêm.

Kim Điền (ghi)

 

Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ bị chỉ trích "không xây dựng VFF" - 2