1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Philippines xin lùi Para Games năm 2020 vì thiếu kinh phí

(Dân trí) - Dự kiến diễn ra từ ngày 18 – 24/1/2020, nhưng Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) sẽ phải lùi lại khoảng 2 tháng, do quốc gia chủ nhà của đại hội là Philippines gặp khó khăn về mặt kinh phí.

Thông tin từ báo chí trong khu vực cho hay, ban đầu BTC Para Games đồng ý chi số tiền 100 triệu Peso (gần 46 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến sát đại hội, kinh phí bị đội lên khoảng 350 – 500 triệu Peso (gần 230 tỷ đồng), khiến BTC chủ nhà gặp khó khăn.

Philippines xin lùi Para Games năm 2020 vì thiếu kinh phí - 1
Para Games năm 2020 sẽ diễn ra muộn hơn kế hoạch khoảng 2 tháng, vì quốc gia chủ nhà Philippines thiếu kinh phí

Trước đó, do đã rất tốn kém trong khoảng thời gian tổ chức SEA Games 30 vào tháng 12 năm nay, nên Philippines đối diện với cảnh thiếu hụt kinh phí. Chính vì thế Para Games năm 2020 sẽ được lùi lại khoảng 2 tháng.

Thời gian mới dự kiến sẽ diễn ra Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 20 – 28/3. 

Tham dự Para Games năm 2020 sẽ có 1.533 VĐV đến từ 11 quốc gia trong khu vực, tranh tài ở 16 môn thi đấu, với tổng cộng 400 nội dung. 3 địa điểm thi đấu chính của đại hội là Clark, Manila và Subic.

Theo đại diện của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, việc Para Games lùi thời gian tổ chức gây khó khăn cho các VĐV của nước ta nói riêng và của cả Đông Nam Á nói chung, bởi điểm rơi phong độ, thể lực của các VĐV cần phải được tính toán lại.

K.Đ