1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Phil Neville về MU làm trợ lý của David Moyes

(Dân trí) - Tân HLV David Moyes của MU dường như muốn mang cả Everton về với MU khi ông lần lượt quyết định đưa các thành viên trong ê-kíp ban huấn luyện của CLB cũ về với Old Trafford bao gồm Steve Round, Chris Woods và Robbie Cooke và gần đây nhất là Phil Neville…

 

Kể từ khi Sir Alex quyết định nghỉ hưu, đội hình giúp việc của ông cũng lần lượt bị sa thải bao gồm trợ lý HLV Mike Phelan, huấn luyện viên thủ môn Eric Steele và tuyển trạch viên Martin Ferguson, đồng thời cũng là em trai của Alex Ferguson. Và có lẽ với tình thế này, người cuối cùng trong số các giúp việc của Fergie là Meulensteen cũng cảm nhận được tương lai không mấy sáng sủa nên ông đã quyết định xin nghỉ.

 
Phil Neville thời còn khoác áo MU

Phil Neville thời còn khoác áo MU
 

Thay thế vào đó, David Moyes dường như muốn xây dựng một “đế chế Everton” ở MU khi vị tân HLV của MU quyết định “bốc” ba thành viên ở Everton sang thay thế đội ngũ trợ lý của Fergie. Theo đó, Round, trợ lý của Moyes tại Everton từ năm 2008 sẽ thay thế vị trí của Phelan. Woods sẽ thay cho Steele. Cooke tuyển trạch viên của Everton sẽ thay thế vị trí em trai của Ferguson.

 

Và gần đây nhất, sau khi Meulensteen cũng đệ đơn xin nghỉ thì Moyes đã rộng đường mở tiếp cánh cửa cuối cùng cho đội trưởng Phil Neville của Everton thay thế vị trí Meulensteen.

 

Thực tế thì đây cũng là cơ hội tốt cho Phil Neville vì anh cũng đã từng có nhã ý chuyển sang lĩnh vực huấn luyện và có mong muốn thay thế vị trí của Moyes tại Goodison Park. Tuy nhiên, với kinh nghiệm 400 trận khoác áo CLB MU trước khi gia nhập Everton vào năm 2005, Neville cũng chẳng phải phân vân gì để quyết định trở lại Old Trafford trong một cương vị mới.

Giang Hạ

Theo Guardian