1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Pháp sẽ dễ dàng đè bẹp Albania”

(Dân trí) - Đó là khẳng định của bình luận viên kỳ cựu Đình Khải- nguyên Phó Giám đốc Hệ Thời sự-Chính trị-Tổng hợp (VOV1 - Đài TNVN). Theo ông Khải, Pháp đã chơi chưa thực sự tốt ở trận ra quân nhưng trận này sẽ khác.

Sau trận ra quân thắng chật vật trước Romania với tỷ số 2-1, rạng sáng mai Pháp sẽ có trận đấu thứ 2 tại bảng A, gặp đối thủ Albania. Đây là đội bóng đã thua Thụy Sỹ với tỷ số 0-1 trong trận đầu. Pháp cần một chiến thắng để đặt một chân vào vòng knock-out, trong khi Albania sớm bị dồn vào thế chân tường, bởi một thất bại nữa sẽ đồng nghĩa với việc họ có thể sẽ phải về nước sớm.

Đánh giá về màn khởi đầu của đội chủ nhà Pháp, bình luận viên kỳ cựu Đình Khải cho rằng đội chủ nhà đã gặp áp lực trong trận thắng Romania. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu khi đội chủ nhà đá trận khai mạc nào cũng đều bị căng cứng như vậy.


Bình luận viên Đình Khải đánh giá rất cao đội tuyển Pháp

Bình luận viên Đình Khải đánh giá rất cao đội tuyển Pháp

“Pháp chưa thể hiện được hết sức mạnh vì họ bị tâm lý đè nặng trong trận khai mạc. Với tâm thế của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, lại thi đấu sân nhà, Pháp phải thắng trước bất cứ đối thủ nào”, bình luận viên Đình Khải nói.

Với chiến thắng đầu tay, dù là rất khó nhọc, nhưng Pháp sẽ cởi bỏ được tâm lý. Theo cựu bình luận viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Pháp sẽ biết phải làm gì để đánh bại đối thủ tiếp theo vào rạng sáng mai, đội bóng không được đánh giá cao Albania.

“Đội tuyển Pháp sẽ ăn ngon Albania. Họ ở một đẳng cấp khác. Tất nhiên, đó là dự đoán theo chủ quan của tôi, còn trong bóng đá yếu tố bất ngờ luôn xảy ra, như thế mới mang đến nhiều thú vị”, bình luận viên Đình Khải chia sẻ.

Do tuổi cao, nên bình luận viên lão làng Đình Khải không xem hết các trận Euro mà chỉ xem các trận đá sớm, còn trận muộn thì theo dõi vào hôm sau. Đánh giá về lượt trận đầu tiên của Euro 2016, bình luận viên Đình Khải cho rằng chất lượng các đội năm nay đều khá đồng đều và khoảng cách giữa các đội mạnh với đội yếu của châu Âu ngày càng bị thu hẹp. Điều đó lý giải vì sao Euro sau lượt trận đầu tiên không có nhiều bàn thắng.

Ngoài ra, cũng theo bình luận viên Đình Khải, có rất nhiều đội bóng tại Euro năm nay chọn lối chơi an toàn, thực dụng được đặt lên hàng đầu. Họ không muốn bị thủng lưới hơn là ghi bàn thắng. Đây là lối chơi khiến người xem không thích thú, nhưng trong bóng đá các đội có quyền lựa chọn chiến thuật, đấu pháp hợp lý nhất. Bình luận viên Đình Khải hy vọng lượt 2 này các đội sẽ chơi cởi mở hơn, bởi sẽ có đội sớm giành vé đi tiếp, một số đội có nguy cơ phải về nước sớm, nên họ phải chiến đấu hết mình.

Mạnh Huy