1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pháp - Bulgaria: Ba điểm quan trọng

(Dân trí) - Pháp gây thất vọng lớn khi chỉ giành một điểm ở lượt đầu ra quân của vòng loại World Cup 2018 và đứng áp chót bảng A. Được trở về sân nhà ở lượt hai này, thầy trò Deschamps sẽ rất cần ba điểm để cải thiện vị trí, đồng thời tránh những áp lực không đáng có.

*1h45, 8/10/2016, SVĐ Công viên các Hoàng tử, Paris - Vòng 2 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu

Tại Euro 2016, Pháp giành vị trí á quân. Có một chút tiếc nuối cho đoàn quân của Deschamps khi họ không thể vô địch giải đấu được tổ chức ngay trên quê hương mình, nhưng giới chuyên môn vẫn nhìn tích cực về đội bóng này. Rất nhiều chuyên gia đồng ý với quan điểm Pháp hiện nay chưa phải một đội tuyển đã đạt tới sự chín muồi, trong đội hình của họ vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ và hai năm nữa, tại World Cup 2018, Pháp mới thực sự ở đỉnh cao với dàn cầu thủ hiện nay.


Tiền vệ người Pháp Paul Pogba đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Tiền vệ người Pháp Paul Pogba đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới việc sẽ bay cao ở vòng chung kết World Cup diễn ra tại Nga hai năm tới, Pháp cần phải thi đấu tốt ở vòng loại nhằm giành ngôi đầu bảng và có vé trực tiếp tới Nga. Lượt đầu tiên, Pháp chơi không tốt và chỉ có một trận hòa nhạt nhòa không bàn thắng trên sân của Belarus. Trận hòa ở Borisov Arena quá đáng thất vọng, bởi Belarus không phải đối thủ lớn của bảng đấu này (còn có Bulgaria, Hà Lan, Thụy Điển), vì thế thầy trò Deschamps cần quên đi khởi đầu tồi tệ ấy để hướng tới ba điểm trọn vẹn trên sân nhà vào đêm nay.

Ở lượt đầu, Bulgaria thắng Luxembourg 4-3 và tạm thời dẫn đầu bảng A. Việc có chiến thắng trong trận ra quân sẽ giúp cho Bulgaria có tâm lý thoải mái cho trận đấu làm khách trước Pháp. Nhìn vào đội tuyển Bulgaria hiện nay, họ không có những ngôi sao lớn vang danh châu lục như thời Hristo Stoichkov. Tuy nhiên, họ vẫn là một đội bóng có nền tảng tốt, nên khi họ thi đấu quyết tâm, gắn kết thì không dễ dàng đánh bại đội bóng này.

Thêm sự lo lắng cho Pháp khi "Gà trống Gaulois" nắm giữ thành tích đối đầu khá tệ trước Bulgaria, họ thua 3/5 trận gần nhất. Thất bại gần nhất diễn ra cách đây hơn 20 năm, nhưng với người hâm mộ bóng đá Pháp, nỗi đau ấy chưa thể nguôi ngoai.

Tại vòng loại World Cup 1994, Pháp được thi đấu trận lượt về trên sân nhà trước Bulgaria vào ngày 17/11/1993 tại sân Công viên các Hoàng tử. Dưới sự chứng kiến của gần 5 vạn cổ động viên, Pháp cần tối thiểu một trận hòa để giành vé dự World Cup ở Mỹ vào Hè năm sau. Người hâm mộ Pháp đã vui mừng khi Eric Cantona mở tỉ số ở phút 32. Chỉ năm phút sau đó Emil Kostadinov gỡ hòa, một điểm vẫn hoàn thành mục tiêu, song Emil Kostadinov thêm lần nữa trở thành kẻ đáng ghét đối với bóng đá Pháp với pha ghi bàn giúp Bulgaria giành chiến thắng 2-1 trong phút bù giờ. Chiến thắng cho Bulgaria đồng nghĩa Pháp ngồi nhà xem giải đấu được tổ chức tại Mỹ vào mùa Hè năm sau đó. Thất bại đó rất khó nuốt trôi, bởi trong tay HLV Gerard Houllier khi ấy có quá nhiều cầu thủ tài năng như Jean-Pierre Papin, Paul Le Guen, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Laurent Blanc...

Tuy nhiên, quá khứ cũng trôi xa và cần được khép lại, Didier Deschamps từ một tiền vệ trong trận đấu cách đây 23 năm, nay trở thành huấn luyện trưởng tuyển Pháp. Trong tay Deschamps có một dàn cầu thủ khá tài năng từng về nhì tại Euro 2016 vừa qua. Trong khi đó, trên thực tế, đội khách lại mới thay huấn luyện viên trưởng, đây mới là trận đấu ra mắt của Petar Hubtchev bên phía Bulgaria, nên rất có thể ông cũng sẽ chưa thể nắm bắt và điều khiển tốt đội bóng.

Sự tương quan lực lượng đôi bên khá chênh lệch, lại được thi đấu trên sân nhà, vì thế cửa chiến thắng cho Pháp cũng vẫn cao hơn so với khả năng đánh rơi điểm trong lượt trận thứ hai này.

P.S