Mbappe tỏa sáng rực rỡ, Pháp dễ dàng giành vé vào tứ kết

H. Long

(Dân trí) - Pháp đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Ba Lan ở vòng 1/8 World Cup 2022. Mbappe là ngôi sao sáng nhất của Les Bleus khi đóng góp cú đúp.

Highlight Pháp 3-1 Ba Lan

Đội tuyển Pháp tràn đầy tự tin trước cuộc đối đầu với Ba Lan ở vòng 1/8 World Cup 2022. Thực tế trận đấu cho thấy, đoàn quân của HLV Deschamps đã vượt trội hoàn toàn so với đối thủ.

Mbappe tỏa sáng rực rỡ, Pháp dễ dàng giành vé vào tứ kết - 1

Pháp giành chiến thắng 3-1 trước Ba Lan (ảnh: AP).

Họ làm chủ thế trận trong suốt trận đấu. Không những vậy, Pháp còn tỏ ra khá sắc sảo. Ba Lan chỉ có thể cầm cự tới phút 43 trước khi Giroud ghi bàn mở tỷ số.

Sang hiệp 2, Pháp không hẳn tấn công mạnh mẽ nhưng luôn biết cách làm chủ trận đấu. Họ đã gợi lại hình ảnh của họ trên hành trình giành chức vô địch World Cup 2018.

Pháp có thêm hai bàn thắng ở hiệp đấu này, đều do công của Mbappe. Đó đều là những pha tấn công rất đẹp mắt. Mbappe đã vượt lên dẫn đầu danh sách ghi bàn khi có 5 pha lập công.

Cuối trận, Ba Lan có được bàn thắng danh dự do công của Lewandowski từ chấm phạt đền. Chung cuộc, Pháp đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Ba Lan và sẽ gặp Anh ở tứ kết World Cup 2022.

Mbappe tỏa sáng rực rỡ, Pháp dễ dàng giành vé vào tứ kết - 2

Đội tuyển Pháp đã kết thúc giai đoạn vòng bảng với vị trí nhất bảng D. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng họ đã đáp ứng được kỳ vọng. Sau trận thắng đậm trước Australia (vốn chưa sẵn sàng cho giải đấu), Pháp đã trải qua trận đấu rất chật vật trước Đan Mạch. Ở lượt đấu cuối, "Những chú gà trống Gaulois" đã bất ngờ gục ngã trước Tunisia.

Dù cho nhiều người biện minh rằng đó chỉ là trận đấu mà Pháp chỉ tung ra sân đội hình hai nhưng rõ ràng, nó cũng phản ánh mặt nào đó của vấn đề. Mọi thứ chưa chắc đã trơn tru với đội bóng xứ Lục lăng như người ta tưởng. Tới đây, hãy nhìn lại hành trình của Pháp ở Euro 2020. Họ cũng xuất sắc vượt qua vòng bảng (tử thần) với vị trí nhất bảng. Thế nhưng, sau đó, họ đã bị loại ngay ở vòng 1/8 bởi đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Thụy Sỹ.

Tất nhiên, lịch sử có thể không lặp lại nhưng chính là lời cảnh báo. Những "viên đá" luôn xuất hiện ở dọc đường và có thể ngăn cản những chú ngựa đua bất cứ lúc nào. Ba Lan hoàn toàn có thể là viên đá như vậy.

Giai đoạn vòng bảng World Cup 2022 đã cho thấy Ba Lan khó chịu như thế nào. Họ đã giữ sạch lưới trong hai trận đấu với Saudi Arabia và Mexico ở vòng bảng. Họ cũng xuất sắc cầm cự trong một hiệp đấu trước Argentina. Nếu như Pháp có hàng tá vì sao lộng lẫy thì Ba Lan lại là tập thể giàu kinh nghiệm, từng thi đấu trong nhiều năm. Những "cỗ máy" như vậy chưa bao giờ ngại cường địch. Thậm chí, giới chuyên gia đồ rằng, Ba Lan sẽ phát tiết ở thời điểm không ai có thể ngờ tới được.

Do đó, nếu cho rằng Pháp sẽ dễ dàng hạ gục Ba Lan thì quả thực sự là sai lầm. Nếu nhìn lại ba lần hai đội gặp nhau trong thế kỷ 21, Les Bleus chỉ ghi được 2 bàn thắng trong các cuộc đối đầu với "Đại bàng trắng". Vì vậy, "Gà trống" hãy cẩn thận với nanh vuốt "Đại bàng" nếu không muốn ôm hận trước Thụy Sĩ ở Euro 2020.