1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Phản ứng của người hâm mộ Real Madrid: Ai ở, ai đến, ai đi?

(Dân trí) - Mùa giải xem như đã chấm dứt đối với thầy trò Ancelotti sau khi để Juventus cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà giữa tuần qua. Real Madrid xem như trắng tay. Kết quả như vậy dĩ nhiên không bao giờ được chấp nhận tại Bernabeu.

Vị thế, tiềm lực và truyền thống, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” luôn đòi hỏi thành công phải đến ngay tức khắc. Vì lẽ đó, cùng với một vị chủ tịch “máu nóng” và chịu chơi như Florentino Perez, chắc rằng mùa hè tới Real Madrid sẽ có một cuộc cải tổ sâu rộng lực lượng. Có lẽ “nhà trắng” cũng đã vạch ra kế hoạch chuyển nhượng ngay từ bây giờ. Tuy vậy, ai đi, ai ở, ai đến phải chờ tới kỳ chuyển nhượng mới biết rõ.

Dựa trên vấn đề này, tờ Marca, tờ nhật báo thể thao lớn nhất tại Tây Ban Nha và nổi tiếng thân Real, đã tổ chức cuộc thăm dò ý kiến độc giả trên trang điện tử. Đã có khoảng 170 ngàn lượt tham gia bình chọn “ai nên đi, ai nên ở, ai nên đến” tại Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, với những kết quả khá bất ngờ.

Ai nên đi

Ai nên đi

Thất bại của Real Madrid trong mùa giải này khiến người hâm mộ khá phẫn nộ. Vì vậy, khá nhiều cầu thủ đã rơi vào danh sách nên rời khỏi Bernabeu trong mùa hè này. Cái tên đáng chú ý nhất là thủ quân Casillas, người được xem như biểu tượng của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”.

Sự sa sút phong độ của Casillas khiến người hâm mộ tin rằng thủ thành kỳ cựu này nên rời khỏi Real Madrid. Cụ thể, số lượt người bình chọn Casillas nên rời Bernabeu chiếm 58%. Kết quả này cho thấy uy tính của thủ lĩnh “kền kền trắng” đã xuống rất thấp tại Bernabeu, bất chấp anh là điểm sáng hiếm hoi của Real Madrid trong hai cú sẩy chân định mệnh trước Valencia và Juventus.

Những cầu thủ khác nằm trong danh sách nên ra đi còn có Arbeloa, Khedira, Illarramendi, Coentrao, Lucas Silva và Chicharito, người hùng trong trận tứ kết với Atlético. Trong đó, cặp đôi hậu vệ biên Arbeloa và Coentrao là những người nhận số phiếu bình chọn nên rời khỏi Bernabeu thuộc vào hàng áp đảo nhất, lần lượt 77% và 76%.

Khedira, cầu thủ mất hút suốt mùa giải qua, là cầu thủ nên ra đi nhất theo ý kiến của người hâm mộ (88%). Trong khi đó, Chicharito lại là cái tên gây tranh cãi nhất. Tuy nằm trong danh sách nên rời khỏi Bernabeu (có trên 50% số phiếu bình chọn “nên ra đi”) nhưng thực tế số người muốn chân sút người Mexico tiếp tục gắn bó với Real Madrid vẫn lên tới 49%.

Ai nên ở lại hay không thể đụng đến

Ai nên ở lại hay không thể đụng đến

Không phải mọi thành viên của đội bóng áo trắng đều trải qua một mùa giải đáng thất vọng. Vẫn có một số cầu thủ đã thi đấu tốt và vẫn chiếm được niềm tin của người hâm mộ. Luka Modric là cái tên uy tín nhất. 92% lượt bình chọn bỏ phiếu Modric “nên ở lại”, có nghĩa tiền vệ người Croatia là không thể đụng đến. Ngoài ra, James Rodriguez và Toni Kroos cũng chiếm được nhiều cảm tình của người hâm mộ Real Madrid.

Bale và C.Ronaldo không còn được tin yêu

Bale và C.Ronaldo không còn được tin yêu

Tuy phần đông lượt người tham gia bình chọn vẫn muốn Real Madrid giữ chấn Bale và C.Ronaldo. Tuy vậy, kết quả cho thấy hai ngôi sao sáng giá nhất tại Bernabeu, hai cầu thủ đắt giá nhất lịch sử lại không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối, điều mà những cầu thủ “làm nền” cho họ như Modric, James hay Kroos có được.

C.Ronaldo vẫn ghi bàn đều như vắt chanh, với tổng cộng 55 pha lập công từ đầu mùa, thành tích ghi bàn cao thứ hai trong sự nghiệp. Không những vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha luôn nổ súng ở những trận đấu quan trọng, như cú hattrick vào lưới Sevilla hay hai pha lập công vào lưới Juventus.

Tuy vậy, những con số không đánh lừa được người hâm mộ. C.Ronaldo ghi bàn đều đặn nhưng dựa nhiều vào sự hỗ trợ của đồng đội, chưa hẳn ra dáng cầu thủ lĩnh xướng càng công. Về mặt hình ảnh, rõ ràng CR7 đi xuống nhiều so với những năm trước. Vì vậy, số lượng người muốn C.Ronaldo rời khỏi Bernabeu trong mùa hè này vẫn lên tới 30%.

Bale thì trải qua một mùa giải quá nghèo nàn và đáng thất vọng. Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales thi đấu nhạt nhòa đến mức bị CĐV nhà la ó. Trong 18 trận đấu gần nhất, tiền vệ chạy cánh này chỉ có vỏn vẹn 3 pha lập công. Không những vậy, bản hợp đồng trị giá 91 triệu euro này luôn mất hút mỗi khi đội bóng cần đến. Kết quả là chỉ có hơn 50% lượng người tham gia bình chọn muốn Real Madrid tiếp tục giữ chân Bale.

Ai nên đến

Ai nên đến

Tuy những năm gần đây, nhờ sự đầu tư không tiếc tay của những tỷ phú, hàng loạt đội bóng nổi lên như gã trọc phú của làng túc cầu, nhưng không ai có thể phủ nhận Real Madrid vẫn là ông vua trên thị trường chuyển nhượng. Vì vậy, sau một năm trắng tay, nhằm cải tổ lực lượng, hứa hẹn Florentino Perez lại khiến cả châu Âu chao đảo bằng những bản hợp đồng bom tấn.

Đối với người hâm mộ, những cài tên Real Madrid cần chiêu mộ nhất bao gồm De Gea (để thay thế Casillas), Ngoài ra, người hâm mộ muốn Real Madrid đưa Casemiro trở lại. Tiền vệ người Brazil này vừa trải qua một mùa giải đầy ấn tượng trong màu áo Porto và chiếm được khá nhiều cảm tình (62%). Tuy nhiên, Morata, kẻ hạ sát Real Madrid, lại không có được sự ưu ái như Casemiro.

Duy Khánh