1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phan Thị Hà Thanh bị loại sớm tại Cúp thế giới

(Dân trí)- Dù đang là đương kim vô địch nhưng VĐV Việt Nam Phan Thị Hà Thanh lại bị loại ngay ở vòng loại nội dung sở trường nhảy chống.

Cúp thế giới năm nay tiếp tục được tổ chức tại Doha, Qatar (từ 26 - 28/3). Đây là một trong những giải quốc tế quan trọng đầu tiên của đội tuyển TDDC Việt Nam. Đặc biệt, đây chính là giải mà Phan Hà Thanh giành ngôi vô địch ở năm 2013, nên rấ được kỳ vọng sẽ tiếp tục toả sáng mang thành tích về cho đội tuyển TDDC.


Phan Thị Hà Thanh bị loại sớm tại Cúp thế giới



Được kỳ vọng nhưng với phong độ không cao, Hà Thanh đã gây bất ngờ khi bị loại ngay từ vòng loại. Hà Thanh đăng ký độ khó lần lượt là 5.300 và 5.400. Với bài thi không tốt, Hà Thanh chỉ đạt tổng số điểm 13.150 điểm, xếp 11/17 VĐV tham dự. Với số điểm này, VĐV người Hải Phòng bị loại, trở thành cựu vô địch.

Thành tích của Hà Thanh thậm chí còn kém cả đàn em Đỗ Thị Thanh Vân-người đứng thứ 5 vòng loại với thành tích 13.725 điểm. Tuy nhiên tại vòng chung kết, Thanh Vân với kinh nghiệm ít, đã chỉ đứng thứ 7/8 VĐV với thành tích 13.325 điểm.

Không thi đấu tốt ở nội dung sở trường, nhưng Hà Thanh có cơ hội phục thù ở nội dung không phải thế mạnh của cô là cầu thăng bằng. Tại vòng loại, Hà Thanh đạt số điểm 13.550 để có mặt tại vòng chung kết. Một VĐV Việt Nam khác là Đinh Phương Thanh cũng ghi tên vào chung kết nội dung xà kép nam, khi đạt số điểm 15.150, xếp thứ 4 vòng loại.

Sự khởi đầu không tốt tại cúp thế giới báo hiệu một năm có nhiều khó khăn với Hà Thanh. Trong năm 2014, Hà Thanh có rất nhiều mục tiêu lớn. Sau cúp thế giới, tháng 4, Hà Thanh và các đồng đội sẽ tham dự Cúp TDDC Hàn Quốc. Tháng 5, Thanh cũng góp mặt tại giải Vô địch TDDC Đông Nam Á. Sau đó là 2 mục tiêu hết sức quan trọng, Asiad 17 và giải VĐTG.

Dù đã lớn tuổi nhưng Hà Thanh chưa có ý định giải nghệ lúc này, dù cô đã bắt đầu theo học Đại học.

Hiểu Minh