1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pha cứu thua không tưởng trên vạch vôi của Kyle Walker

(Dân trí) - Kyle Walker đã có pha bay người phá bóng ngày trên vạch vôi ở phút bù giờ thứ 2 sau cú đánh đầu của Mohamed Salah khiến thủ thành Bravo chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng. Bàn cứu thua quý hơn vàng đã giúp Man City thành công ở loạt sút luân lưu sau đó và giành Siêu cúp nước Anh 2019.

Pha cứu thua trên vạch vôi của Walker ở phút bù giờ thứ 2

Trận Siêu cúp Anh 2019 giữa Man City và Liverpool đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính đến phút chót. Mỗi bên đều ghi được 1 bàn thắng và tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.

Ở loạt "đấu súng" trên chấm phạt đền, Man City là đội bản lĩnh hơn và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-4 để giành cúp bạc.

Pha cứu thua không tưởng trên vạch vôi của Kyle Walker - 1

Kyle Walker bay người phá bóng ngay trên vạch vôi cứu thua cho Man City ở phút 92

Tuy nhiên, chiến thắng của "Man xanh" có công lớn từ hậu vệ Kyle Walker, người đã có pha cứu thua không tưởng ngay trên vạch vôi ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu. Đó là tình huống Mohamed Salah băng xuống tốc độ rồi tung ra cú dứt điểm bị John Stones cản phá.

Bóng nảy lên và ngôi sao người Ai Cập ngay lập tức thực hiện cú đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành đã bỏ trống. Thủ môn Claudio Bravo hoàn toàn bất lực còn nhiều CĐV trên sân Wembley thậm chí đã ăn mừng bàn thắng. Tuy nhiên, Walker lao về như một cơn lốc rồi bay người phá bóng khó tin ngay trên vạch vôi.

Pha cứu thua của Walker có thể xem là "quý hơn vàng" để giúp Man City thoát thua khi trận đấu chỉ còn đếm bằng giây. Đáng chú ý, sau thất bại trước Man City, HLV Jurgen Klopp đã đổ lỗi việc bố trí lịch đấu của BTC giải ngoại hạng Anh là gây khó cho "Lữ đoàn đỏ", khi ông cho biết Liverpool là đội đá cuối cùng ở Premier League 2018/19 và lại là đội đá sớm nhất ở mùa giải mới, khiến thể lực của các cầu thủ không đảm bảo.
Sông Lam