1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pep Guardiola: “Tôi chẳng biết gì về bóng đá nếu không có Johan Cruyff”

(Dân trí) - Chia sẻ trên đài RAC1, HLV Pep Guardiola đã tỏ ý biết ơn huyền thoại Johan Cruyff, người thày vĩ đại của ông trong cả sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV.

Pep Guardiola là cậu học trò ưu tú của huyền thoại Johan Cruyff. Sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV của “tướng” Pep chịu ảnh hưởng rất lớn từ “thánh Johan”. Sau sự ra đi của người thày vĩ đại, HLV người Tây Ban Nha đã không khỏi bàng hoàng.

HLV Pep Guardiola mãi biết ơn Johan Cruyff
HLV Pep Guardiola mãi biết ơn Johan Cruyff

Chia sẻ trên đài RAC1, ông đã thừa nhận lòng biết ơn với huyền thoại người Hà Lan. HLV Pep Guardiola chia sẻ: “Tôi sẽ chẳng biết gì về bóng đá nếu không có Johan Cruyff. Ông ấy đã để lại di sản quá lớn cho chúng tôi. Thực sự, tôi coi Johan Cruyff như người cha của mình.

Bóng đá là trò chơi phức tạp. Bạn trở thành HLV vì muốn kiểm soát nó. Ai cũng nghĩ rằng có thể thống trị thế giới bóng đá bởi những lời nói hay hành động của mình. Nhưng chẳng ai có thể thống trị trừ khi tên của bạn là Messi. Thánh Johan đã giúp đỡ chúng tôi có được điều đó”.

HLV Pep Guardiola tiếp tục bồi hồi nhớ lại một kỷ niệm về Johan Cruyff. Ông chia sẻ thêm: “Một ngày nọ, khi đang dùng bữa tối với vợ con. Chúng tôi đã nói chuyện về Johan Cruyff. Khi đứa con tôi nói rằng nó không biết ông ấy là ai.

Tôi đã giải thích rằng Johan Cruyff như người giáo viên ở trường mà bất cứ học sinh nào cũng muốn, giúp chúng yêu trường lớp hơn. Con tôi hỏi: ‘Giống như Merlin (pháp sư huyền thoại trong truyền thuyết vua Arthur) phải không cha?’. Tôi trả lời: ‘Đúng vậy. Giống như Merlin’”.

H.Long