1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pep Guardiola giúp Man City vô địch nhờ tài năng, không phải nhờ núi tiền

Sông Lam

(Dân trí) - Hàng loạt trang báo lớn của Anh đã dành bài viết ca ngợi HLV Pep Guardiola sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha giúp Man City lần thứ 3 vô địch Premier League.

Trận thua 1-2 trên sân nhà của Man Utd trước Leicester City rạng sáng nay (12/5) đã giúp Man City chính thức giành chức vô địch mùa này sớm 3 vòng đấu. Đây là chức vô địch thứ 3 của đội chủ sân Etihad dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba Pep Guardiola.

Pep Guardiola giúp Man City vô địch nhờ tài năng, không phải nhờ núi tiền - 1

HLV Pep Guardiola được ca ngợi hết lời khi giúp Man City giành chức vô địch Premier League trong một năm đầy khó khăn như vừa qua.

Hàng loạt các trang báo lớn nước Anh đã dành nhiều mỹ từ ca ngợi chiến lược gia người Tây Ban Nha, khi ông giúp Man City vượt qua những bất ổn đầu mùa giải để sau đó thẳng tiến một mạch đến chức vô địch mùa này. HLV Pep Guardiola còn đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho Man City với chức vô địch Champions League lần đầu tiên, nếu vượt qua Chelsea ở trận chung kết diễn ra vào ngày 30/5 tới.

Trên tờ The Guardian, nhà báo Barney Roney có bài viết với tựa đề "Danh hiệu của Man City là chiến thắng của đẳng cấp và sự tinh xảo trên thượng tầng". Roney cho rằng sẽ có nhiều người chỉ trích chức vô địch của Man City có được là nhờ một núi tiền, mua được nhiều cầu thủ giỏi, nhưng thực tế không có nhà vô địch nào chỉ thắng nhờ tiền mà không có phương pháp hợp lý.

Pep Guardiola giúp Man City vô địch nhờ tài năng, không phải nhờ núi tiền - 2

Trung vệ Ruben Dias được xem là bản hợp đồng thành công nhất do HLV Pep Guardiola mang về mùa này

"Đây sẽ là một thắng lợi lớn cho cá nhân Pep Guardiola vì ông luôn bị nhiều người chê rằng thành công chỉ dựa vào cầu thủ giỏi và đá có một kiểu cách. Mệnh đề 1 đúng nhưng cũng đồng thời vô nghĩa, đội bóng giàu nào mà không thuê những HLV giỏi nhất cho mình? Nếu vậy chẳng phải đa số các HLV vĩ đại trước đây đều cũng chỉ là những kẻ thành công nhờ thời thế?", Roney viết.

Nhà báo Barn Roney dẫn chứng lời của Darren Fletcher, hiện là giám đốc bóng đá của Man Utd, khi ông này chia sẻ trên BBC việc Man City gặp bất ổn đầu mùa và khó có khả năng tranh chức vô địch mùa này khi không có một cầu thủ số 9 thực thụ.

"Pep đã biến một loạt tiền vệ thành số 9 ảo và đổi cách đá, bắt đầu chuỗi trận bất bại của mình và xông thẳng tới chức vô địch. Tài năng của Pep nằm ở đó. Người ta phải thấy khi Man City có lúc sa sút để thấy Pep Guardiola biến hóa giỏi thế nào", nhà báo Barn Roney nhận định.

Tờ The Guardian còn có phần chấm điểm cho các cầu thủ Man City và trong số này, Ruben Dias & Illkay Gundogan nhận điểm 10 tuyệt đối kèm bình luận rằng Dias sẽ là ứng viên số 1 cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Số còn lại, John Stones, Phil Foden và Kevin De Bruyne được 9 điểm, những Ederson, Joao Cancelo, Rodri và Riyad Mahrez nhận 8 điểm.

Pep Guardiola giúp Man City vô địch nhờ tài năng, không phải nhờ núi tiền - 3

Tài năng trẻ Phil Foden ngày một sáng giá dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola.

Trong khi đó, tờ Dailymail chấm điểm Ruben Dias, Illkay Gundogan và Kevin De Bruyne nhận điểm số cao nhất là 9 điểm, trung vệ John Stones và tiền vệ Phil Foden nhận điểm 8,5.

Chia sẻ trên tờ Dailymail, bình luận viên Micah Richards bày tỏ sự thán phục trước Pep Guardiola khi ông nhào nặn nên những tài năng lớn cho Man City và giúp đội bóng giành chức vô địch Premier League trong một năm đầy khó khăn như vừa qua.

Micah Richards đánh giá cao vai trò của trung vệ Ruben Dias cũng như tiền vệ trẻ Phil Foden, để tạo nên sự khác biệt trong màu áo Man City. "Dias là người mà tôi sẽ chọn làm cầu thủ xuất sắc nhất của Man City. Dias sẽ là một Vincent Kompany khác?. Không, anh ấy là một trung vệ ngôi sao và sẽ là trụ cột của đội bóng này trong nhiều năm tới.

Tôi cũng phải kể đến Phil Foden. Đã đến lúc Pep Guardiola thả lỏng cậu ta và phản ứng của cậu ta khi được chơi tự do thật ngoạn mục. Tôi yêu cậu bé này và thật đáng sợ khi nghĩ rằng cậu ấy sẽ còn giỏi hơn nữa khi càng trưởng thành", Micah Richards nói.

Pep Guardiola giúp Man City vô địch nhờ tài năng, không phải nhờ núi tiền - 4

Tiền vệ Gundogan được tờ The Guardian chấm 10 điểm khi anh đóng góp 12 bàn cho Man City mùa này.

Trong khi đó, trên tờ Goal.com, nhà báo Jonathan Smith có bài viết với tiêu đề "Cách Pep Guardiola lôi Man City từ sự tuyệt vọng tới thêm những vinh quang nữa". Smith chỉ ra một cuộc họp quan trọng hồi giữa tháng 12 giữa Pep với các cộng sự dẫn tới sự chuyển biến của City:

"Trở lại căn bản với tiêu chí lên bóng nhanh hơn, chuyền nhiều hơn, bám vị trí hơn và chạy ít hơn, Man City đã chọn một phương pháp rất hợp lý để nhanh chóng trở lại với một mạch thắng kỳ vĩ". nhà báo Jonathan Smith viết.

Tờ L'Equipe của Pháp cũng trích lại câu nói "Các cầu thủ phải chạy ít hơn" để nói về phương pháp của Pep Guardiola. "Trong một mùa giải khá khó khăn, Man City lại đánh mất mình không phải vì kiệt sức mà vì ham muốn đá bao sân của các cầu thủ. Nhưng Pep đã nhận ra điều đó và cách chơi của đội bóng đã tiến bộ trông thấy sau khi được điều chỉnh", tờ L'Equipe nhận định cách mà Pep Guardiola giúp Man City thay đổi để giành chức vô địch mùa này.

Man City làm nên lịch sử ở Premier League 
 
Với chức vô địch Premier League mùa này, đây là danh hiệu Premier League thứ 3 trong 4 mùa giải đã qua của Man City. Đáng chú ý, thống kê từ Opta chỉ ra rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, Premier League chứng kiến một CLB đứng thứ 8 trên BXH vào ngày lễ Giáng sinh và lên ngôi cuối mùa giải.
Pep Guardiola giúp Man City vô địch nhờ tài năng, không phải nhờ núi tiền - 5

HLV Pep Guardiola cân bằng số lần vô địch Premier League với Wenger và Mourinho (3 lần), chỉ xếp sau Sir Alex Ferguson (13 lần).

 Ở thời điểm đó, Man City chỉ có 6 chiến thắng, hòa 5 và thua 2 sau 13 trận, giành 23 điểm. Trước đó, sau 8 vòng đấu, đội chủ sân Etihad chỉ xếp thứ 13 với 12 điểm sau 8 trận. Khởi đầu khó khăn nhưng phong độ tuyệt vời ở giai đoạn cuối mùa giải vẫn giúp Man City vô địch một cách thuyết phục.
Sergio Aguero cũng đi vào lịch sử Man City, anh là cầu thủ nhiều danh hiệu nhất. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1988 đã giành tổng cộng 15 danh hiệu với Man xanh (5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup, 6 cúp Liên đoàn và 3 siêu cúp nước Anh), vượt qua thành tích của David Silva.
HLV Pep Guardiola cũng cân bằng số lần vô địch Ngoại hạng Anh với Wenger và Jose Mourinho (3 lần), thành tích của ông chỉ xếp sau Sir Alex (13 lần).