1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Cựu danh thủ Brazil sang Việt Nam mới chỉ là khả năng”

(Dân trí) - Sau khi có thông tin cho biết một đơn vị muốn đưa đội tuyển cựu danh Brazil sang Việt Nam đá giao hữu vào năm sau, phó chủ tịch (PCT) VFF Trần Quốc Tuấn cho biết các bên chỉ mới dừng ở mức đặt vấn đề, chưa có gì có thể khẳng định trong chuyện này.

Trong những ngày qua, xuất hiện thông tin một đơn vị muốn đưa đội tuyển các cựu danh thủ Brazil, trong đó có nhiều nhà vô địch thế giới năm 2002 như Ronaldo, Rivaldo, Cafu… sang Việt Nam đá giao hữu, chúng tôi đã trao đổi với PCT VFF Trần Quốc Tuấn về chuyện vừa nêu vào chiều nay (7/10).

 

 

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

 

Nói về vấn đề trên, ông Tuấn (hiện đang có mặt tại Bangkok – Thái Lan trong tư cách Trưởng đoàn điều hành giải vô địch futsal Đông Nam Á 2015) cho hay: “Mọi chuyện mới chỉ dừng ở mức đặt vấn đề, chưa có gì rõ ràng và cũng chưa có gì có thể khẳng định vào lúc này”.

Cũng theo vị PCT VFF thì nếu đấy là lời đề nghị nghiêm túc thì các bên phải có thêm nhiều buổi làm việc, bản thân ông Tuấn hiện không dám khẳng định hoặc phủ định chuyện đội tuyển các cựu danh thủ Brazil sẽ có mặt ở Việt Nam vào đầu năm sau hay không.

Ông Tuấn cũng cho hay mối quan tâm hàng đầu của ông cũng như VFF nói chung hiện nay là 2 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, khi đội tuyển Việt Nam lần lượt tiếp các đối thủ Iraq (vào ngày 8/10) và Thái Lan (vào ngày 13/10), trên sân Mỹ Đình.

Để tập trung cho 2 trận đấu đó, PCT VFF Trần Quốc Tuấn đã rời cuộc họp kỹ thuật của giải vô địch futsal Đông Nam Á ở Bangkok ngay chiều 7/10, để kịp ra sân bay về Hà Nội, điều hành 2 trận vòng loại World Cup nói trên trong vai trò BTC chủ nhà ở những ngày sắp tới.

Kim Điền