1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ ảnh hưởng thế nào tới giới thể thao?

(Dân trí) - Việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ có thể ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực, trong đó có thể thao Mỹ nói chung và thế giới nói riêng. Dân trí xin lược dịch bài phân tích của tờ BBC.

Những chính sách của ông Donald Trump có thể gây ảnh hưởng lớn tới thể thao Mỹ nói chung và thế giới nói riêng như việc giành quyền đăng cai của của Olympic 2024, World Cup 2016 của nước Mỹ, cuộc điều tra gian lận FIFA cũng như sự phát triển của các môn thể thao của Mỹ như bóng bầu dục, bóng chày, bóng rổ…

Ông Trump rước ngọn lửa Olympic 2004 trong hành trình qua New York
Ông Trump rước ngọn lửa Olympic 2004 trong hành trình qua New York

Đầu tiên, hãy nói về cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic và Paralypic 2024 của thành phố Los Angeles. Vào tháng Chín năm sau, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ tiến hành bổ phiếu để tìm ra nước chủ nhà của hai sự kiện này. Đối thủ chính của thành phố Los Angeles là Paris và Budapest.

Trở lại câu chuyện vào tháng Tám vừa qua, Thị trưởng thành phố Los Angeles, Eric Garcetti đã ủng hộ bà Hillary Clinton và thừa nhận rằng IOC đã có lo ngại nhất định về ông Donald Trump.

Ông nói: “Tôi nghĩ rằng những thành viên của IOC có thể nêu ra quan điểm rõ ràng. Một nước Mỹ “hướng nội” (cũng như bất kỳ quốc gia nào khác) không có lợi cho hòa bình cũng như sự phát triển của thế giới. Nó không tốt cho tất cả chúng ta”.

Trong mùa Hè qua, Chủ tịch IOC, Thomas Bach cũng đề cập tới “một thế giới ích kỷ đó là khi mà người ta tự cho mình quyền hơn ngước khác”. Đó rõ ràng là phát biểu hướng tới chính sách hạn chế nhập cư của ông Donald Trump, đặc biệt với những người Hồi giáo. Hàng triệu người nhập cư bất hợp khác sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ.

Chính sách của ông Donald Trump rõ ràng không nhận được sự ủng hộ của những thành viên IOC.

Nước Mỹ cũng đang là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2026. Việc FIFA muốn tăng số đội tham dự lên 40-48 đội cho thấy họ đang khuyến khích các quốc gia cùng đăng cai.

Chủ tịch LĐBĐ Mỹ, Victor Montagliani đang hướng tới sự kết hợp giữa ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Nhưng việc Donald Trump cho xây bức tường dọc theo biên giới Mỹ và Mexico có thể khiến họ phải trả giá. Liệu chăng, mối quan hệ giữa hai nước có còn tốt đẹp như trước?

Chính sách trục xuất người nhập cư trái phép của ông Donald Trump cũng có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước.

Việc đăng cai World Cup chỉ có thể được thực hiện nếu như có sự ủng hộ của Chính phủ cũng như những công ty tài chính uy tín. Do đó, thật khó để tìm được sự thân thiện giữa Mỹ và Mexico trong bối cảnh tồn tại sự tranh cãi giữa Chính phủ hai nước.

Vào thứ Sáu tới, Mỹ và Mexico sẽ chạm trán nhau ở vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF. Trận đấu này có thể là cuộc thử nghiệm xem liệu tinh thần thể thao có thể chiến thắng được vấn đề chính trị.

Việc ông đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lĩnh vực thể thao
Việc ông đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lĩnh vực thể thao

Ngoài ra, việc Tổng thống Donald Trump sẽ chấm dứt một số thỏa thuận thương mại sẽ tác động tới sự tăng trưởng của thể thao Mỹ. Ông Donald Trump sở hữu nhiều sân golf ở Mỹ, Scotland và Dubai. Ông cũng thường xuyên nói chuyện về NFL (giải bóng bầu dục Mỹ) và là bạn của cầu thủ bóng bầu dục của đội New England Patriots, Tom Brady.

Thế nhưng, giờ đây, việc phát triển giải NFL cũng như hai giải đấu NBA (giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ), MLS (giải bóng chày nhà nghề Mỹ) ra nước ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng khi ông Donald Trump áp thuế rất cao với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc, nước sẽ phải chịu thuế 45%.

Các nhà kinh tế cảnh báo rằng mức thuế cao sẽ dẫn tới cuộc cạnh tranh thương mại giữa Mỹ và các đối tác kinh doanh. Liệu chăng, Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận tổ chức giải đấu để… có lợi cho các đối tác từ Mỹ?

Cuối cùng, kể từ tháng 5/2015, Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành điều tra hoạt động phạm pháp của FIFA nhưng liệu chăng, vị Tổng chưởng lý mới do Donaldo Trump bổ nhiệm có xem đó là nhiệm vụ ưu tiên?

Thị trưởng New York, Rudy Giuliani đang được ngắm vào vị trí này. Ông từng nổi tiếng với những vụ chống Mafia vào những năm 80 thế kỷ trước. Nhưng liệu ông (hay bất cứ ai được bổ nhiệm vào ghế Tổng chưởng lý) có sẵn lòng tham gia điều tra các quan chức trong bản cáo trạng dài nhưng chưa có nhiều tín hiệu tích cực trong việc điều tra?

Nước Mỹ và thế giới đang chờ đợi những câu trả lời.

H.Long