1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Olympic Việt Nam vẫn còn nhiều chệch choạc

(Dân trí) - Đã có ít nhất 2 lần HLV Miura phải thừa nhận sự chệch choạc trong lối chơi của Olympic Việt Nam ở những trận giao hữu vừa qua. Đúng 1 tuần nữa vòng loại U23 châu Á 2016 sẽ diễn ra và sự chệch choạc ấy tiếp tục khiến HLV người Nhật Bản phải đau đầu.

Thực tế, kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ là hoàn hảo nếu như họ không gặp cơn bão chấn thương. Hãy khoan nói về việc cầu thủ chấn thương là do giáo án tập luyện của HLV Miura quá nặng hay không, mà cần nhìn thẳng vào hậu quả của nó.

Ngoài Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Tùng, Hoàng Lâm, Phúc Tịnh, Tuấn Tài, Văn Tiến đã nghỉ dài hạn, các cầu thủ không may mới dính chấn thương là Thanh Hiền, Văn Thành cũng buộc phải về CLB. Điều đáng tiếc là tất cả những gương mặt trên đây đều được HLV Miura rất thích và đặt sự kỳ vọng lớn. Có họ trong tay, chắc chắn ông Miura sẽ dễ dàng sắp xếp nhân sự, xây dựng lối chơi, chiến thuật cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam cần cải thiện nhiều về lối chơi
Olympic Việt Nam cần cải thiện nhiều về lối chơi

Nhưng đời vốn không như mơ và thử thách đang tiếp tục đến với thầy trò HLV Miura. HLV người Nhật Bản buộc phải sử dụng với những gì mà mình đang có hiện tại. Thậm chí, với vài gương mặt vừa bình phục chấn thương, việc đội tuyển Olympic tiếp tục nhận tin dữ trong những ngày sắp tới là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tất nhiên, trong bóng đá, các HLV luôn phải chuẩn bị cho mình những tình huống xấu nhất. Nhưng nếu Olympic Việt Nam mang tới vòng loại U23 châu Á với đội hình mạnh nhất, cơ hội sẽ sáng hơn rất nhiều.

Trở lại vấn đề của Olympic Việt Nam hiện tại, HLV Miura vẫn đang đau đầu với những thử nghiệm. Ngay cả vị trí của Công Phượng đến giờ ông Miura vẫn chưa biết nên để anh đá lùi, hay trung phong.

Ở 2 trận đấu giao hữu cuối cùng HLV Miura đã để cầu thủ này chơi cao nhất trong đội hình, nhưng những gì mà tiền đạo của HA Gia Lai làm được lại không để lại quá nhiều dấu ấn. Kể cả khi, Phượng được xếp đá như một hộ công thì cơ hội được tạo ra cũng không nhiều hơn so với trước đó.

Phương án tìm người đá cặp với Công Phượng cũng đang gặp nhiều khó khăn. Ngay cả cầu thủ có nhiều năm chơi cùng Công Phượng trên hàng công là Văn Toàn, cũng không phải là một lựa chọn số 1 với HLV Miura. Văn Toàn có kỹ thuật tốt, tốc độ cũng không tồi, nhưng thể hình lại hạn chế, không thể giành thế chủ động trong những pha cần phải tì đè đối phương để tranh chấp, tạo khoảng trống cho Công Phượng.

Ở hàng tiền vệ, HLV Miura cũng chưa tìm ra ai đá cặp với Tuấn Anh như Xuân Trường ở đội tuyển U19 Việt Nam. Đó là chưa kể hàng tiền vệ vẫn chưa thể làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng và kiến tạo cơ hội. Trong những trận vừa qua, hàng công của Olympic Việt Nam gặp nhiều bế tắc, cũng bởi họ không có một bàn đạp thực sự lợi hại từ khu trung tuyến.

Chấn thương đang hành hạ Olympic Việt Nam

Chấn thương đang hành hạ Olympic Việt Nam

Riêng hàng phòng ngự để lại sự yên tâm nhất với HLV Miura, nhưng nếu một trong những Quế Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Tiến Dũng gặp chấn thương hay thẻ phạt, ngay lập tức tuyến này sẽ trở nên mong manh, dễ vỡ.

Về lối chơi, đến giờ ông Miura vẫn phải lắp ghép thử nghiệm miệt mài sau bốn trận giao hữu và thậm chí là thay đổi hệ thống chiến thuật 4-4-2 quen thuộc để phù hợp hơn với những phương án nhân sự mới.

Hôm nay (20/3), thầy trò Miura sẽ lên đường sang Thái Lan chuẩn bị trận giao hữu quốc tế cuối cùng với đội Olympic nước này vào ngày 22/3. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để HLV Miura thử nghiệm đội hình và lối chơi của mình. Mọi thứ vẫn còn ngổn ngang phía trước và hy vọng đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ kịp hoàn thiện mình trước khi vòng loại U23 châu Á diễn ra.

Lê Cường