1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt nào trước Thái Lan?

(Dân trí) - Trận giao hữu với Thái Lan tại Bangkok được đánh giá là rất quan trọng với Olympic Việt Nam, không chỉ cho chiến dịch vòng loại Olympic châu Á, mà còn cho những ngày sắp đến tại SEA Games 28.

Đối đầu với nền bóng đá số 1 Đông Nam Á

Bất chấp những thăng trầm trong bóng đá Thái thời gian qua, hơn hai chục năm nay, Thái Lan vẫn là quyền lực số 1 của bóng đá Đông Nam Á, là cái đích mà mọi đội bóng thuộc phần còn lại của bóng đá khu vực vươn tới để soán ngôi đầu.

Cái hơn rõ rệt nhất của bóng đá Thái Lan so với bóng đá Việt Nam là cái hơn về con người. Trong khi chất lượng cầu thủ Thái càng ngày càng lên, thì chất lượng cầu thủ Việt Nam xuống dần đều trong mấy năm trở lại đây.

Bóng đá Thái Lan không chỉ dần bắt kịp trình độ của bóng đá châu lục ở tầm đội tuyển quốc gia, mà ở tầm CLB, các CLB của Thái Lan giờ cũng đã thi đấu đàng hoàng với những đại diện đến từ các nước bên ngoài Đông Nam Á (Buriram United của Thái Lan chưa thua trận nào ở AFC Champions League, dù toàn gặp đại diện của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản).

Với bóng đá Việt Nam, thế hệ của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Sơn… được ca tụng nhiều ở trong nước hơn 1 năm qua, nhưng xem họ có thực sự đáng được ca ngợi hay không thì phải thông qua trận đấu với Thái Lan, rồi thông qua chiến dịch vòng loại châu lục mới biết.

Với Olympic Việt Nam, trận giao hữu với Olympic Thái Lan rất quan trọng
Với Olympic Việt Nam, trận giao hữu với Olympic Thái Lan rất quan trọng

Trong khi cầu thủ Việt Nam vất vả với cái bài tập thể lực theo phương pháp mới mà HLV Miura áp dụng cho đội tuyển Olympic, thì cầu thủ Thái Lan nổi tiếng nhanh, khỏe mấy năm nay, cũng nhờ được tập với phương pháp mới và nhuần nhuyễn những phương pháp này.

Trong khi cầu thủ Việt Nam, nhất là lứa Công Phượng và các đồng đội vất vả với bài toán làm sao phải đá nhanh, làm sao để đá hiện đại, thì cầu thủ Thái trong tay HLV Kiatisuk nổi tiếng về lối chơi biến hóa, nổi tiếng bởi những pha phối hợp với tốc độ cao, theo đúng chất của bóng đá Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Thành ra đá với Thái Lan ở Bangkok, dù chỉ là một trận giao hữu cũng sẽ là dịp để các cầu thủ Olympic Việt Nam kiểm định lại rằng mình đang ở đâu?

Thăm dò trước SEA Games 28

Ngoài nhiệm vụ tại vòng loại Olympic châu Á, cả Thái Lan và Việt Nam đều có nhiệm vụ khác đó là chiến dịch SEA Games 28, bắt đầu từ cuối tháng 5 tới đây. Đấy là nơi Thái Lan quyết bảo vệ bộ HCV của họ, còn Việt Nam đóng vai kẻ thách thức.

Có thể lực lượng hiện nay của 2 bên sẽ có nhiều cầu thủ đến Singapore dự SEA Games. Lúc đó những cầu thủ của HLV Miura có khi sẽ tái ngộ những “Messi của Thái Lan” Chanathip Songkrasin, hay cầu thủ có dòng máu Việt Somchai Đỗ vốn đang nổi đình nổi đám ở đất Thái.

Điều đáng tiếc lớn nhất với HLV Miura là ông đã thất bại tại vòng bán kết AFF Cup năm ngoái, nên không có dịp đối đầu với đồng nghiệp tuổi trẻ tài cao Kiatisuk bên phía Thái Lan trong trận chung kết. Nên bây giờ sẽ là cơ hội để vị HLV người Nhật đọc ra những toan tính, cách bày binh bố trận của “Zico Thái”, trước khi có thể tái ngộ đội bóng đất Chùa Vàng ở SEA Games 28.

Olympic Việt Nam đá với Olympic Thái Lan vì thế với HLV Miura sẽ là một công đôi việc. Đầu tiên vị HLV người Nhật sẽ tiếp tục có những thử nghiệm cho đội hình, tìm ra công thức tốt nhất trước thềm vòng loại Olympic châu Á sẽ khai diễn sau đây vài ngày.

Tiếp đến là thẩm định chất lượng của quân mình đang ở đâu so với đội bóng và nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. Có thể Olympic Việt Nam chưa bằng Olympic Thái Lan, nhưng thông qua trận đấu với người Thái, HLV Miura sẽ tìm ra điểm yếu của đội mình, để chọn nhân sự phù hợp cho chiến dịch SEA Games. Rồi đọc ra điểm yếu của Thái Lan, để tìm cách khai thác nếu phải đối đầu với họ vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới đây, trên đất Singapore.

Có lẽ với HLV Miura, ông chờ trận đấu với Thái Lan lâu rồi. Đơn giản là nếu muốn ngồi vào ngôi số 1 thì trước hết phải biết cách trị đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Kim Điền