1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Olympic Việt Nam nhận tin vui từ tiền vệ Huy Toàn

(Dân trí) - Bị chấn thương trong trận đấu giao hữu với Olympic Thái Lan tại Bangkok. Ban đầu Huy Toàn được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu vài ngày. Dù vậy, trước khi đội tuyển Olympic Việt Nam sang Malaysia, Huy Toàn được tin anh đủ sức khỏe để tham gia trận gặp đội bóng đất Mã.

Đây là chấn thương cổ chân mà Huy Toàn dính phải sau pha tung người móc bóng ở trận đấu với Olympic Thái Lan chiều 22/3. Sau tình huống này, cầu thủ đang khoác áo CLB SHB Đà Nẵng tỏ ra khá đau. Đồng thời, theo chẩn đoán ban đầu, Huy Toàn cần ít nhất 3 – 4 ngày để hồi phục.

Huy Toàn (25) gặp chấn thương nhẹ trong trận đấu với Olympic Thái Lan (ảnh: Gia Hưng)
Huy Toàn (25) gặp chấn thương nhẹ trong trận đấu với Olympic Thái Lan (ảnh: Gia Hưng)

Tuy nhiên, ngay trước khi đội tuyển Olympic Việt Nam từ Bangkok sang Malaysia, chuẩn bị cho vòng loại Olympic châu Á, bảng I, Huy Toàn được chẩn đoán lại và anh được kết luận vẫn có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Đây là thông tin khá vui với HLV Miura và đội tuyển Olympic Việt Nam, bởi Huy Toàn là cầu thủ khá quan trọng đối với đội bóng vào lúc này. Anh là người giàu kinh nghiệm, cũng như giàu tính bùng nổ, trong bối cảnh mà đội tuyển Olympic Việt Nam hiện không có nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở các đấu trường quốc tế lớn.

Huy Toàn không gặp vấn đề lớn về sức khỏe, nhưng đồng đội của anh là Duy Mạnh đang bị chấn thương cơ đùi, và nhiều khả năng Duy Mạnh không kịp hồi phục để tham gia trận đấu đầu tiên của đội tuyển Olympic Việt Nam tại vòng loại Olympic châu Á, đó là trận gặp chủ nhà của bảng I là Malaysia vào ngày 27/3.

Ở những trận giao hữu gần đây, Duy Mạnh cũng rất ít được sử dụng, vì lý do chấn thương chưa hồi phục.

Thiện Nhân