1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Việt Nam đánh bại Indonesia: Vạn sự khởi đầu nan

(Dân trí) - Đội bóng của HLV Miura chỉ có chiến thắng với cách biệt tối thiểu trước Olympic Indonesia trên sân nhà. Lối chơi của đội cũng chưa giúp cho phần đông người hâm mộ thấy sướng mắt. Nhưng đừng quên đây mới là trận quốc tế đầu tiên của Olympic Việt Nam.

Thử nghiệm tối đa

Mục tiêu quan trọng nhất của các trận đấu giao hữu là thử nghiệm về con người, về các phương án tấn công. Xét về tiêu chí này, có thể thấy HLV Miura đang tận dụng tối đa các trận đấu giao hữu.

Theo quy định của BTC trận đấu Olympic Việt Nam và Olympic Indonesia, cũng như theo thỏa thuận giữa đôi bên, mỗi đội được thay 7 người trong trận đấu này. Riêng HLV Miura của đội tuyển Olympic Việt Nam sử dụng đến 6 lần thay người, tức là gần sát với số lần thay người được cho phép.

Đến phút 88, vị HLV người Nhật vẫn còn thay người (Mạnh Hùng thay Ngọc Hải), chứng tỏ ông Miura rất chịu khó quan sát về nghiên cứu về đội nhà, cũng như về đối thủ, để đưa ra những phương án thay đổi nhân sự phù hợp. Đấy cũng là một cách ngầm nhắc nhở các cầu thủ phải tập trung và phải sẵn sàng khi nào bóng vẫn còn lăn.

Trước đó, ở phút 83, HLV Miura thay Thanh Hiền bằng Hoài An, chỉ sau 2 pha xử lý hỏng của Thanh Hiền ở khu vực giữa sân. Vị trí tiền vệ trung tâm của Thanh Hiền là vị trí rất ít có quyền phạm sai lầm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến “yết hầu” của toàn đội, nên ngay khi nhận thấy Thanh Hiền có dấu hiệu mất tập trung, đội tuyển Olympic Việt Nam có ngay phương án bịt lại lỗ hổng ấy.

Olympic Việt Nam có khởi đầu không đến nỗi nào trước Indonesia (ảnh: Gia Hưng)
Olympic Việt Nam có khởi đầu không đến nỗi nào trước Indonesia (ảnh: Gia Hưng)

Đấy là về mặt con người, còn về mặt lối chơi, nếu để ý kỹ, sẽ thấy đội tuyển Olympic Việt Nam giống như các đội tuyển khác dưới thời HLV Miura, có sự kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa các phương án tấn công khác nhau.

Một mặt vị HLV người Nhật để cho Công Phượng có đất diễn trong các pha giữ bóng đột phá, phối hợp nhỏ với các đồng đội đứng gần anh nhất (riêng chuyện Công Phượng không để lại ấn tượng với các pha đột phá này chủ yếu xuất phát từ năng lực hiện tại của cầu thủ đang khoác áo HA Gia Lai), mặt khác xen lẫn với những pha bóng nhỏ ấy là những đường bóng dài chéo sân, gây bất ngờ cho đối thủ.

Mà bàn thắng của Huy Toàn đến từ một pha triển khai bóng dài đầy bất ngờ như thế: Hùng Dũng chuyền chéo sân cho Hữu Dũng đánh đầu chiến thuật để Huy Toàn lao vào đá nối ghi bàn.

Hàng phòng ngự vẫn là nền tảng trong lối chơi của đội bóng trong tay HLV Miura (ảnh: Gia Hưng)
Hàng phòng ngự vẫn là nền tảng trong lối chơi của đội bóng trong tay HLV Miura (ảnh: Gia Hưng)

Hàng thủ chắc chắn làm nền tảng

Một chi tiết khác không thể không nhắc đến chính là việc HLV Miura tiếp tục lấy một hàng thủ vững trãi làm nền tảng cho toàn đội. Hàng thủ đấy gồm những cầu thủ có thể hình tốt, giỏi không chiến và giỏi tranh chấp tay đôi.

Đấy là thủ môn Văn Tiến trong khung thành, cặp trung vệ Ngọc Hải và Tiến Dũng, cùng tiền vệ phòng ngự Thanh Hiền. Tất cả những cầu thủ vừa nêu đều có chiều cao trên dưới 1m80. Điều này giúp cho đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ bớt lo đến các pha tranh chấp bóng bổng, vốn là điểm yếu cố hữu của các cầu thủ của chúng ta.

Cách xây dựng con người cho hàng phòng ngự này của HLV Miura tương tự như cách ông bố trí hàng thủ khi nắm đội tuyển quốc gia. Vị HLV người Nhật có thể khuyến khích sự sáng tạo nơi tuyến trên, nhưng ở tuyến dưới, đầu tiên hệ thống phòng ngự phải được đảm bảo, với những cầu thủ có khả năng tranh chấp tay đôi thật mạnh mẽ khi cần phải làm như vậy.

Yếu tố kinh nghiệm cũng được HLV Miura đánh giá cao, bởi các cầu thủ được xem là quan trọng nhất của đội tuyển Olympic Việt Nam hiện nay đều là những người từng có kinh nghiệm chinh chiến cùng HLV Miura ở Asiad 17, như Ngọc Hải, Thanh Hiền, Huy Toàn. Họ cũng là 3 trong số những gương mặt chơi tốt nhất trong trận đấu với Indonesia.

Dĩ nhiên, ngay trận quốc tế đầu tiên, không thể đòi hỏi các học trò của HLV Miura chơi bùng nổ ngay, trong bối cảnh mà họ mới vừa trải qua đợt tập nặng, lại chưa thật nhuần nhuyễn với nhau trong khâu phối hợp.

Vạn sự khởi đầu nan, điều quan trọng là điểm rơi của đội tuyển Olympic có rơi đúng ngay vào giải đấu chính thức hay không? Điều quan trọng là từ đây đến đó chúng ta chuẩn bị được gì cho chính mình?

Trọng Vũ