1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Ở bảng đấu càng dễ thở, đội tuyển Việt Nam càng phải cẩn thận hơn"

(Dân trí) - Việc lá thăm đưa đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng D được nhiều chuyên gia bóng đá nhận định là rất may mắn, khi các đối thủ cùng bảng đấu này tương đối vừa tầm, dễ chơi so với ở các bảng đấu khác.

U23 Việt Nam chung bảng với Triều Tiên, UAE và Jordan

Kết quả bốc thăm bảng đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2020 xác định đội tuyển Việt Nam - đội được xếp ở nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà Thái Lan, đội tuyển Qatar và đương kim vô địch Uzbekistan - nằm ở bảng D. Đây là bảng đấu được xem “dễ thở” nhất khi chỉ có sự hiện diện của các đội tuyển như Triều Tiên, Jordan và UAE.

Ở bảng đấu càng dễ thở, đội tuyển Việt Nam càng phải cẩn thận hơn - 1

Kết quả bốc thăm bảng đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ 8/1/2020 đến 26/1/2020

Đã có không ít hồi hộp, thậm chí là nín thở khi những lá thăm xác định các đội tuyển rất mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Iraq, Australia... đều đã xuất hiện ở các bảng A, B, C nên việc đội tuyển Việt Nam không nằm chung bảng đấu với họ thật sự là một điều rất may mắn.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, với việc nằm ở bảng D, cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiến sâu vào vòng trong là rất lớn, thậm chí là nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Park Hang Seo nếu như chúng ta vẫn giữ được phong độ tốt như hiện tại.

“Nhìn vào bảng D thì chỉ có đội tuyển UAE là đáng ngại nhất, còn các đối thủ như Triều Tiên, Jordan là rất vừa tầm với chúng ta. Rơi vào bảng đấu này sẽ giúp thầy và trò HLV Park Hang Seo cảm thấy yên tâm hơn, tự tin hơn để có những chuẩn bị tốt nhất”, HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định.

Cũng theo chuyên gia bóng đá người Nghệ An, mặc dù nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo không vì thế mà tỏ ra chủ quan, coi thường bất kỳ đối thủ nào. Cũng vì sự chủ quan này mà chính các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở VCK U23 châu Á năm 2018 đã gặp thất bại, thua sốc trước đội tuyển của chúng ta.

Ở bảng đấu càng dễ thở, đội tuyển Việt Nam càng phải cẩn thận hơn - 2

Đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở VCK U23 châu Á 2020 sắp tới

“Hồi 2018 thì đội tuyển Việt Nam có thuận lợi là các đối thủ không biết nhiều sức mạnh của chúng ta cộng với tâm lý chủ quan nên dẫn đến thất bại. Nhưng ở VCK U23 châu Á 2020 sắp tới, các đối thủ đã ít nhiều biết rõ sức mạnh của đội tuyển Việt Nam nên sẽ đề phòng cẩn thận hơn, nghiên cứu kỹ hơn, thi đấu tập trung hơn.

Chính vì vậy chúng ta cũng phải đưa ra nhiều chiến thuật, lối chơi "thiên biến vạn hóa" hơn so với trước đây, để có những kết quả khả quan nhất”, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Nhận xét về lứa cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu U23 châu Á sắp tới, ông Vinh cho rằng xét về thể lực, chiều cao cũng như khả năng tranh chấp của lứa này tốt hơn hẳn so với hồi 2018. Điều này thấy rõ ở trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U22 Việt Nam với đội tuyển U22 Trung Quốc, trận đấu mà chúng ta đã giành thắng lợi 2-0 ngay trên sân khách.

Tuy nhiên theo ông Vinh thì lứa này chưa thấy sản sinh thêm những gương mặt “kiệt xuất” như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu... mà cần phải có thêm thời gian đào tạo, rèn luyện hơn.

“Thật may mắn là những cầu thủ trụ cột như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu vẫn còn đủ tuổi tham dự, cộng với những nhân tố mới sẽ được phát hiện, huấn luyện bởi HLV tài năng như ông Park Hang Seo thì chúng ta tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều vinh quang ở giải đấu tới”, HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định.

Thế Nam