1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VCK bóng đá nữ châu Á 2014: 19h15, sân Thống Nhất

Nữ Việt Nam vừa đá vừa giữ sức trước Australia?

(Dân trí) - Giống như trận đấu với Nhật Bản, Việt Nam rất khó tránh khỏi thất bại trước ĐKVĐ châu Á Australia trong trận này. Vấn đề là chúng ta sẽ sử dụng đội hình nào và chọn lối chơi nào khi đối đầu với Australia?

Nỗi lo về bóng bổng

Sẽ là thiếu thực tế nếu cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam có thể làm nên điều bất ngờ là đánh bại Australia. Đội bóng đến từ xứ chuột túi mạnh hơn hẳn đội chủ nhà.

Việc Australia “chỉ” thắng Jordan 3-1 ở trận đấu hôm 16/5 chủ yếu xuất phát từ chỗ Australia chủ động muốn thắng ít, thay đổi đến… 10 cầu thủ so với đội hình gặp Nhật trước đó, chứ không phải là do họ không thể thắng đậm hơn.

Về phía đội nữ, chúng ta thua Nhật với tỷ số chấp nhận được là 0-4 cũng chú yếu xuất phát từ chỗ đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc không tăng tốc trong phần lớn thời gian của trận đấu, chứ chưa hẳn đội bóng của HLV Trần Vân Phát đã biết cách khắc chế với các đối thủ hàng đầu châu lục.

Đội tuyển nữ Việt Nam không nhất thiết phải quyết đấu với Australia, ảnh: Trọng Vũ
Đội tuyển nữ Việt Nam không nhất thiết phải quyết đấu với Australia, ảnh: Trọng Vũ


Một vấn đề khác mà đội tuyển nữ Việt Nam cần tính đến, đó là các đường bóng bổng và bóng dài. Australia là đội có thể hình thuộc vào tốt nhất giải, với nhiều cầu thủ cao trên 1m70 trong đội hình.

Trước Jordan, Australia đã chọn lối chơi như thế này. Họ hầu như chỉ chuyền dài và rót bóng bổng vào trung lộ, như một cách thử nghiệm lối chơi ít tốn sức với họ nhất, đơn giản nhất, nhưng lại dễ làm bào mòn thể lực của đối thủ nhất.

Nhiệm vụ chống bóng bổng sẽ tập trung vào các trung vệ như Chương Thị Kiều, ảnh: Trọng  Vũ
Nhiệm vụ chống bóng bổng sẽ tập trung vào các trung vệ như Chương Thị Kiều, ảnh: Trọng  Vũ

So với Jordan, các cầu thủ nữ Việt Nam thậm chí còn bất lợi hơn về mặt thể hình. Chính vì vậy, các pha bóng bổng khi đối diện với Australia sẽ là vấn đề quan trọng đối với các cô gái của HLV Trần Vân Phát.

Chúng ta sẽ đá như thế nào để hạn chế các pha tạt bóng từ 2 biên của đối phương? Sẽ làm gì để ngăn các tình huống cố định mà người Australia chắc chắn sẽ khai là đề tài mà HLV Trần Vân Phát phải tìm cách khắc phục?

Đội hình nào là tối ưu nhất?

Mục tiêu chính của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải không phải là trận đấu với Australia. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta là trận play-off diễn ra 3 ngày sau trận đấu này. Đấy mới là trận đấu mà đoàn quân của HLV Trần Vân Phát cần phải thắng, chứ không phải là ngay bây giờ.

Điều đó đặt ra một số thách thức cho HLV Trần Vân Phát, ông phải sắp đội hình như thế nào để cho các trụ cột không phải mất nhịp vì nghỉ quá lâu, cũng như phải đảm bảo rằng không có trụ cột nào phải quá tải hoặc tệ hơn nữa là chấn thương khi đá với Australia.

Ở hàng hậu vệ có thể Ngọc Anh sẽ xuất hiện ngay từ đầu, vì so với các trung vệ khác, Ngọc Anh có thể hình tốt hơn, tranh chấp và không chiến tốt hơn, nên cô hợp hơn các đồng đội khi đối diện với đội bóng có nhiều cầu thủ cao lớn như Australia.

Ở hàng tiền vệ, có thể Kim Hồng và Lê Thị Thương sẽ trở lại, sau 1 trận nghỉ đá. Vì nếu họ nghỉ thêm trận nữa, có nghĩa là nguyên cả tuần lễ họ không có trận đấu chính thức nào, thế thì rất dễ mất nhịp.

Mục đích chính của đội tuyển nữ Việt Nam khi đối đầu với Australia không phải là ghi bàn, không phải là lao lên phía trước, cũng không phải là ngăn chặn bàn thua bằng mọi giá, vì nói cho cùng kết quả của trận này hầu như vô nghĩa với chúng ta.

Điều quan trọng là lối chơi. Đá sao cho không bị vỡ trận trước đối thủ rất mạnh, đồng thời đảm bảo được thể lực và trạng thái tốt nhất cho các cầu thủ là mục tiêu được đặt ra với HLV Trần Vân Phát.

Cũng cần nhắc lại rằng ở trận đấu với Nhật Bản mới đây, nhiều cầu thủ đã bộc lộ sự xuống sức từ phút 70 của trận đấu. Trước Australia, điều tương tự có thể lặp lại, nên HLV Trần Vân Phát cần tính toán cho những người xuống sức ấy đủ thời gian hồi phục cho trận play-off vào ngày 21/5.

Đội hình dự kiến của đội nữ Việt Nam

Thủ môn: Kiều Trinh, hậu vệ: Hải Hòa, Chương Thị Kiều, Ngọc Anh, tiền vệ: Lê Thị Thương, Kim Hồng, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu, tiền đạo: Nguyễn Thị Nguyệt, Minh Nguyệt.

Kim Điền