1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nữ tuyển thủ Iran qua đời vì dịch Covid-19

(Dân trí) - Tin không vui cho làng túc cầu thế giới và bóng đá Iran nói riêng khi nữ tuyển thủ futsal Elham Sheikhi đã qua đời vì nhiễm virus corona

Nguồn tin từ trang Radio Farda (Iran) đưa tin, nữ cầu thủ futsal Elham Sheikhi đã qua đời vào ngày 26/2 vừa qua. Cô nhập viện tại tỉnh Qom (tâm dịch Covid-19) sau khi bị xác định dương tính với virus corona. Dù vậy, sau 10 ngày điều trị, nữ cầu thủ này đã không qua khỏi.

Nữ tuyển thủ Iran qua đời vì dịch Covid-19 - 1

Nữ tuyển thủ xấu số Elham Sheikhi đã qua đời vì nhiễm virus corona

Thông tin về sự qua đời của nữ cầu thủ futsal Elham Sheikhi lại càng làm dấy lên những tranh cãi liên quan tới việc hủy bỏ những giải đấu thể thao để đảm bảo an toàn cho những VĐV cũng như CĐV.

Theo Radio Farda, ngày 22/2, một ủy ban được thành lập ứng phó với dịch đã tuyên bố mọi sự kiện thể thao ở Iran sẽ bị hủy bỏ. Tuy nhiên, một ngày sau, ủy ban này đã bất ngờ thay đổi quyết định khi cho phép tổ chức những trận bóng đá (trong đó có futsal) vẫn được tổ chức bình thường.

Sau đó, Liên đoàn bóng đá Iran đã vào cuộc và khẳng định những trận đấu sẽ diễn ra trong các SVĐ không có khán giả. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định tạm hoãn các trận đấu của 4 đội bóng Iran ở đấu trường châu lục.

Ở thời điểm này, Iran đang là một trong những điểm nóng của dịch Covid-19. Tính tới ngày 28/2 đã có 245 trường hợp nhiễm virus corona tại đây và 26 người đã tử vong. Thậm chí, nhiều nhân vật nổi tiếng tại Iran như thứ trưởng bộ y tế, 2 nghị sĩ và phó tổng thống đều bị xác định dương tính với virus corona.

Trước đó, nguồn tin từ nhật báo Gazzetta dello Sport cho hay đã có cầu thủ đầu tiên dương tính với virus corona. Đó là cầu thủ đang khoác áo CLB Pianese thuộc giải hạng 3 (Serie C).

Hiện tại, cầu thủ này đang được cách ly và nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ. Một vài nguồn tin thân cận cho hay, anh đã không còn sốt và dần dần khỏe trở lại.

H.Long