1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nỗi lo về lực lượng của HLV Miura trước thềm SEA Games 28

(Dân trí) - Về lý thuyết, HLV Miura sẽ có thêm 4 vòng đấu để chọn nhân sự mới cho đội tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games và nhân sự cho đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup 2018. Mặc dù vậy, con số thực tế không nhiều như thế.

Mang tiếng là có thêm 4 vòng đấu tại V-League để tìm ra nhân tố mới cho SEA Games 28, nhưng thực tế có thể HLV Miura không có nhiều thời gian như vậy. Bởi, nếu chờ đến hết 4 vòng đấu thì thời gian gút danh sách sơ bộ cũng không còn.

Thế nên, có thể vị HLV người Nhật sẽ đưa ra quyết định của mình từ trước đó, nên cũng không khó hiểu khi HLV Miura đã lập danh sách sơ bộ gồm 35 cầu thủ, trình VFF và Tổng cục TDTT, cho chiến dịch SEA Games 28, chứ không cần đợi thêm 4 vòng đấu nữa.

Danh sách này gần như bê nguyên si thành phần vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2016, cộng thêm nhóm cầu thủ sinh năm 1992, từng cùng vị HLV người Nhật chinh chiến ở các giải đấu lớn trong năm qua như Asiad 17 và AFF Cup 2014 như Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Hồng Quân...

Nỗi lo về lực lượng của HLV Miura trước thềm SEA Games 28
Người ta lo ngại rằng cách chuẩn bị thể lực hời hợt từ CLB sẽ khiến Văn Toàn (19)... quên hết những gì mà HLV Miura từng "nạp" cho anh ở đội tuyển (ảnh: Gia Hưng)

Rất khó để những cái tên mới hoàn toàn chen chân vào bản danh sách này, bởi khác biệt về mặt lối chơi, khác biệt về khả năng thích ứng, trong khi đội tuyển hầu như không còn thời gian để thay đổi quá nhiều. Vả lại, bóng đá nội đâu có nhiều nhân tố mới đến mức cứ mỗi lần xem bóng đá là mỗi lần phát hiện người mới.

Một vấn đề khác đáng quan tâm chính là khâu chuẩn bị thể lực cho toàn đội. Với HLV Miura, thể lực luôn là vấn đề quan trọng nhất. Thế nhưng, có thể trong thời gian đội tuyển tập trung trước SEA Games 1 tháng, vị HLV người Nhật phải “nhồi” thể lực lại từ đầu cho các cầu thủ.

Rất lấy làm lạ ở chỗ lẽ ra với đấu trường V-League, mỗi tuyển thủ khi thi đấu ở đấu trường đẳng cấp dạng này phải được chuẩn bị sẵn về mặt thể lực và sức bền để tham gia các giải đấu lớn, luôn sẵn sàng mỗi khi tập trung đội tuyển.

Thế nhưng, cái nền tảng kém từ V-League đang gây khó cho đội tuyển U23 Việt Nam. Hầu như mỗi lần đội tuyển quốc gia hoặc đội tuyển U23 tập trung, các HLV ngoại đều phải “nạp” lại từ đầu cho các tuyển thủ.

Đặc biệt là số tuyển thủ đang khoác áo HA Gia Lai, đội bóng được xem là kém nhất về mặt chuẩn bị thể lực tại V-League. Người ta lo ngại rằng những gì mà HLV Miura chuẩn bị cho nhóm Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh trong thời gian qua sẽ bị đảo lộn toàn bộ, khi nhóm cầu thủ này quay lại với thói quen rèn luyện thể lực chưa tới nơi mà họ từng quen ở đội bóng phố núi.

1 tháng cùng 4 vòng đấu sắp tới tại V-League hóa ra lại là quãng thời gian quá ít, trong khi khối lượng công việc thì nhiều, còn cái nền tảng của cầu thủ Việt Nam vốn không cao, nên có khi lúc đội tuyển tập trung trở lại cũng là lúc mà HLV Miura gần như phải làm việc hết công suất, theo kiểu "vừa bế em vừa xây thóc".

Kim Điền